Ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức vào chiều nay 28/12. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Trần Tuyền

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Đảng. Thời gian qua, UBKT các cấp đã nỗ lực, chủ trì thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát toàn diện, đạt hiệu quả cao. UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nhiều nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện KT - XH, đảm bảo QP - AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, đột phá thực hiện các mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đồng thời hướng đến đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, yêu cầu UBKT các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; tích cực kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới; tham mưu cấp ủy các cấp quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; kiểm tra, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Trần Tuyền

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, trong năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 353 tổ chức đảng cấp dưới và 690 đảng viên. Cấp ủy các cấp và các chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 53 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận phải thi hành kỷ luật 20 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng cấp dưới và 50 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 30 đảng viên.

Đối với UBKT Tỉnh ủy, trong năm đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Cấp ủy các cấp và các chi bộ thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 330 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 58 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kỷ luật 6 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp cũng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên...

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và UBKT các cấp chú trọng thực hiện; giám sát chuyên đề cũng được tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2023 vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, khuyết điểm, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hội nghị thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong năm 2024.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/uy-ban-kiem-tra-cac-cap-can-tich-cuc-kiem-tra-giam-sat-giai-quyet-cac-vu-viec-lien-quan-den-tham-nhung-tieu-cuc/182411.htm