Ủy ban Hạ viện Mỹ cân nhắc đề nghị truy tố ông Trump

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol 6/1/2021 đang lên kế hoạch khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 Cựu Tổng thống Donald Trump trong buổi vận động tranh cử tổng thống ở bang Arizona tháng 10/2020. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong buổi vận động tranh cử tổng thống ở bang Arizona tháng 10/2020. Ảnh: Reuters.

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol của Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 19/12 về việc khuyến nghị Bộ Tư pháp truy tố cựu Tổng thống Trump về ít nhất 3 cáo buộc, bao gồm nổi dậy, cản trở công vụ và âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, Politico dẫn 2 nguồn tin ẩn danh.

Báo cáo mà ủy ban điều tra trên sắp cung cấp cho Bộ Tư pháp sẽ nêu rõ ủy ban này dựa vào cơ sở nào để khuyến nghị Bộ Tư pháp truy tố ông Trump. Công tố viên liên bang sau đó sẽ quyết định xem xét liệu có truy tố hay không.

Phát ngôn viên Steven Cheung của ông Trump đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch trên của ủy ban điều tra.

Hiện chưa rõ liệu báo cáo mà ủy ban trên dự kiến đưa ra ngày 19/12 có bao gồm các cáo buộc khác đối với ông Trump hay không, và liệu báo cáo có khuyến nghị truy tố hình sự đối với những người khác ngoài vị cựu tổng thống hay không.

Trước đó, ngày 15/12, một thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc gỡ bỏ niêm phong một lệnh đã được thông qua từ tháng 6, nhằm phục vụ điều tra về các cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn 6/1/2021, theo Guardian.

Theo CNN, nội dung lệnh vừa được gỡ niêm phong cho thấy các công tố viên liên bang Mỹ đã quăng lưới ở phạm vi rộng để tìm kiếm thông tin từ những người hăng hái ủng hộ ông Trump nhất.

Cụ thể, lệnh vừa được gỡ niêm phong cho phép các điều tra viên tiếp cận 37 email trao đổi giữa hai cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời ông Trump (gồm Jeffrey Clark và Ken Klukowski), luật sư John Eastman và Hạ nghị sĩ Scott Perry thuộc đảng Cộng hòa.

 Bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Ảnh: Politico.

Bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Ảnh: Politico.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng có quyền tiếp cận bản phác thảo cuốn tự truyện do ông Clark viết vào năm 2020 và đầu năm 2021.

Trước đây, luật sư Eastman cùng các cộng sự từng tuyên bố rằng loạt email được bảo vệ bởi đặc quyền của tổng thống, song lệnh của thẩm phán Howell tại Washington D.C đã bác bỏ tuyên bố đó.

Hồi tháng 8, Hạ nghị sĩ Scott Perry tiết lộ ông đã bị FBI tịch thu điện thoại trong lúc du lịch cùng gia đình. Hai tháng trước đó, tòa án liên bang cũng có động thái tương tự với luật sư Eastman.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uy-ban-ha-vien-my-can-nhac-de-nghi-truy-to-ong-trump-post1385622.html