Ưu tiên vốn phát triển giao thông nông thôn

ĐBP - Những năm qua, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã ưu tiên, tập trung nguồn lực; đặc biệt huy động sự chung sức, đóng góp của người dân để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở mới, nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững khu vực nông thôn.

Giao thông nông thôn, đường nội đồng được các địa phương ưu tiên vốn đầu tư bê tông hóa.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Điện Biên đã làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tính từ năm 2020 đến nay, huyện Điện Biên đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hơn 50 công trình đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, huy động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ vật chất tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 16/21 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Trong đó, 100% đường trục xã, liên xã được cứng hóa; đường thôn bản và liên thôn, bản được cứng hóa 403/520km. Nhiều tuyến đường đã huy động được sự vào cuộc tích cực của người dân như đường bê tông liên thôn C9A - C9B - C9C (xã Thanh Xương) dài 2,5km với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng, trong đó người dân hiến đất, góp tiền, ngày công trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện Tuần Giáo, những năm gần đây các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất. Đơn cử, từ năm 2020 trở về trước, xã Mường Khong là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Tuần Giáo, trong đó có giao thông nông thôn. Vào mùa mưa ô tô không thể vào được trung tâm xã. Từ nguồn vốn ngân sách địa phương Trung ương và sự đóng góp của người dân, tuyến đường từ xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo) vào trung tâm xã Mường Khong đã được đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2022, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã và một số bản của xã Nà Sáy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các chương trình, dự án, bình quân mỗi năm nguồn vốn Nhà nước đầu tư khoảng 190 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp trên 220 công trình hạ tầng, trong đó có các tuyến đường giao thông thiết yếu như: Tuyến trung tâm xã Tênh Phông - bản Há Dùa; trung tâm xã Nà Sáy - bản Hồng Lực; bản Xuân Tươi - Gia Bọp (xã Mường Mùn), nâng cấp đường khối Huổi Củ (thị trấn Tuần Giáo)... đáp ứng yêu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Đặc biệt, được sự ủng hộ của người dân (hiến đất, đóng góp ngày công), đến nay 18/18 xã có đường ô tô đến trung tâm xã; trong đó 17/18 xã có đường nhựa và bê tông ô tô đi lại được quanh năm. Đường trục bản được cứng hóa, rải cấp phối đạt 82%, đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 82%, tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 50%. Hiện tại huyện Tuần Giáo có 12/18 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Không chỉ huyện Điện Biên, Tuần Giáo, trong thời gian qua, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện được đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp, sửa chữa. Trong đó, vốn đóng góp của nhân dân gần 37 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, tổng số đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng mới là trên 1.800km; nâng cấp, cải tạo hơn 3.000km. Đến nay toàn tỉnh có trên 4.000km đường giao thông nông thôn; 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 92/115 xã có đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; trên 60% số xã có đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đường thôn bản và đường liên thôn bản đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Toàn tỉnh có 62 xã đạt tiêu chí về giao thông.

Bài, ảnh: Thu Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/202375/uu-tien-von-phat-trien-giao-thong-nong-thon