Ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu tại Linh Phú

Xã Linh Phú (Chiêm Hóa) thuộc xã khu vực III. Toàn xã có 8 thôn bản với 877 hộ, 4 dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống. Dân tộc Tày chiếm 44,51%, Dao chiếm 28,09%, Mông chiếm 16,8%, Pà Thẻn chiếm 7,5%. Trong đó, dân tộc Pà Thẻn thuộc nhóm 16 DTTS rất ít người ở nước ta. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, xã đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống theo các dự án.

Những ngày này, đồng bào Pà Thẻn thôn Khuổi Hóp vui như Tết vì công trình cầu bắc qua suối và đường dẫn cầu trị giá trên 2 tỷ đồng đang được thi công. Trước Tết Nguyên đán 2024, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân nơi đây nhớ lại: cây cầu trước đây là cầu tạm bằng tre, gỗ. Hàng năm, mỗi đợt nước lũ lên, nước ngập qua cầu khiến khu dân cư trong thôn bị chia cắt, cô lập. Trẻ thì phải nghỉ học, giao thương hàng hóa trong thôn phải dừng lại… Hết mưa lũ, cả thôn kéo nhau đi sửa lại cầu tạm. Khát vọng về cây cầu kiên cố đối với người Pà Thẻn đã từ rất lâu rồi. Nay, được Nhà nước đầu tư, cả thôn vui mừng. Cầu và đường đi qua đất sản xuất của 5 hộ dân, 100% hộ tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất cho công trình.

Thành viên Ban Giám sát cộng đồng xã Linh Phú giám sát thi công các công trình trên địa bàn.

Đây chỉ là 1 trong 20 đầu điểm công trình hạ tầng thiết yếu đã và đang được hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2023 của Chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai theo nguồn vốn của Trung ương và địa phương. Các công trình thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4; Tiểu dự án 1, Dự án 5; Tiểu dự án 1, Dự án 9 với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng trên 24 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng của các công trình đạt trên 80%.

Chủ tịch UBND xã Tái Văn Mùi cho biết, ngay từ năm 2021 - năm bắt đầu khởi động Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong khi nhiều địa phương chưa thể bố trí được nguồn vốn thì xã Linh Phú đã được UBND huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn để làm 3 tuyến đường vào khu sản xuất tại thôn Nà Luông, Lung Luề, Khuổi Lầy… Thực tiễn cho thấy, các công trình rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng bấy lâu nay của đồng bào DTTS trên địa bàn xã. Đơn cử như tuyến đường giao thông Nà Lạc, thôn Khuổi Hóp; nâng cấp tuyến đường giao thông Sáng Hính đi Khuổi Háo, thôn Khuổi Hóp; xây mới đập đầu mối Phai Muối, thôn Khuổi Hóp; xây mới trạm biến áp 180KVA thôn Khuổi Hóp; đường bê tông thôn Khuổi Đấng; đường bê tông Khao Ban, thôn Khuổi Lầy, kè rọ thép chống sạt lở đất ruộng dài 1,6 km đoạn qua thôn Pác Hóp và Khuổi Hóp…

Xã Linh Phú được hỗ trợ nguồn lực xây dựng 12 công trình hạ tầng thiết yếu theo Dự án 4 trong giai đoạn 2021 - 2023.

Thôn Khuổi Hóp có 44 hộ, trên 170 nhân khẩu, 100% là đồng bào Pà Thẻn. Thời gian qua, trong tổng số các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, thôn Khuổi Hóp được hưởng lợi nhiều nhất. Anh Dương Văn Thành, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, trước đây nguồn điện trong thôn yếu lắm nên ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt, nay cũng đã được khắc phục; các tuyến đường nội đồng vào khu sản xuất đã được kiên cố hóa; đập chứa nước phục vụ sản xuất nay đã được xây mới đáp ứng nhu cầu sản xuất… Thực sự đồng bào Pà Thẻn ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều. Đáp lại chủ trương sự quan tâm, đầu tư Nhà nước, mỗi công trình được xây dựng với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", đồng bào Pà Thẻn tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, giải phóng mặt bằng không cần phải tuyên truyền, vận động nhiều.

"Chưa bao giờ xã Linh Phú lại được đầu tư đồng loạt các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhiều như vậy. Đồng bào DTTS chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là động lực để đồng bào DTTS có thêm động lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững" - bà Hà Thị Linh, người có uy tín thôn Pác Hóp, người hiến 210 m2 đất làm đường bày tỏ.

Tuyến đường giao thông Nà Lạc, Khuổi Hóp được đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho đồng bào Pà Thẻn
vươn lên phát triển kinh tế.

Nhằm phát huy dân chủ theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và hạn chế thất thoát, lãng phí, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Linh Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường phối hợp thực hiện hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chất lượng hiệu quả công trình, dự án. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư sẽ tạo "đòn bẩy" để xã vùng đặc biệt khó khăn như Linh Phú tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/uu-tien-dau-tu-ha-tang-thiet-yeu-tai-linh-phu-183673.html