Uống rượu say, người phụ nữ gọi 113 để trêu đùa rồi tắt máy

Sau khi uống rượu say, chị N. đã gọi điện đến số trực ban 113 Công an tỉnh Bắc Giang để trêu đùa rồi tắt máy, bản thân không bị đánh đập, hành hạ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 16/10, Trực ban Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Giang nhận được cuộc gọi đến số máy khẩn cấp 113 từ số điện thoại của một người phụ nữ với nội dung cầu cứu do đang bị đánh đập, hành hạ và sau đó tắt máy.

Sau đó, trực ban cố liên lạc lại với người trình báo để xác minh, xác định danh tính, địa chỉ nhưng không được.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Chị N. đã uống rượu say rồi gọi điện tới Công an để...trêu đùa. (Ảnh: CA BG).

Đến khoảng 15h ngày 20/10, lực lượng chức năng đã xác định và tìm thấy người trình báo tin trên là chị Đinh Thị N. (SN 1995), lao động tự do, trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, hiện đang ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, chị N. khai nhận, ngày 16/10, sau khi uống rượu say đã gọi điện đến số trực ban 113 để trêu đùa rồi tắt máy, bản thân không bị đánh đập, hành hạ.

Hiện, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với chị N về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Cụ thể, theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Trường hợp báo cháy giả, báo tin sự cố, tai nạn giả mức phạt sẽ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người báo tin giả, sai sự thật còn có thể phải bồi thường nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ để xác định thiệt hại do hành vi này gây ra. Trong trường hợp báo tin giả nhằm thực hiện hoặc che giấu một hành vi phạm tội khác thì sẽ bị xử lý hình sự tương ứng.

Theo cơ quan chức năng hành vi này gây ra rất nhiều tác hại, không chỉ làm mất thời gian, công sức điều tra mà còn khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương. Trong các vụ báo tin giả, trình báo sai sự thật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an sẽ dễ dàng phát hiện. Đến khi đó, người tung tin giả bị xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/uong-ruou-say-nguoi-phu-nu-goi-113-de-treu-dua-roi-tat-may-130263.html