Ươm mầm tài năng bóng rổ cho Thủ đô

Thông qua môn Bóng rổ, học sinh không chỉ được luyện tập để nâng cao sức khỏe mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kỹ năng sống.

Bóng rổ là bộ môn được nhiều học sinh trung học yêu thích, luyện tập.

Bộ môn Bóng rổ học sinh THCS và THPT nằm trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X do UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và Trung tâm văn hóa các quận/huyện tổ chức. Bộ môn này được khởi tranh từ ngày 11 - 25/3 tại Nhà thi đấu Thanh Trì.

Với tổng số 86 đội thi đấu, bao gồm các hạng mục Nam THCS, Nữ THCS, Nam THPT và Nữ THPT, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu kịch tính, hấp dẫn và chất lượng. Từ đó góp phần thúc đẩy tinh thần thể thao học đường, tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển thể chất toàn diện.

Bóng rổ đòi hỏi sự phối hợp và tinh thần đồng đội cao.

Theo dõi trận đấu mở màn, Nguyễn Phúc Gia Bảo - Đội trưởng đội Bóng rổ nam THCS huyện Gia Lâm chia sẻ, cả đội đã sẵn sàng ở mức cao nhất cho những màn tranh tài của giải đấu năm nay. Các em bắt đầu tập luyện từ tháng 10/2023 và tranh thủ vào giờ trưa hoặc sau giờ học buổi chiều để củng cố các kỹ thuật.

"Năm nay chúng em sẽ phải chạm trán với đối thủ nặng ký là Times City - đội vô địch giải bóng rổ học đường VSBL năm 2023 tại vòng bảng. Do đó, toàn đội đặt mục tiêu trước mắt là trở thành đội nhì bảng tốt nhất để có thể vào vòng tứ kết", Gia Bảo tâm sự.

Theo ông Lưu Tuấn Anh - CEO Amita Plus, một trong các đơn vị tài trợ của sự kiện, qua đây chúng ta không chỉ phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao tiềm năng, mà còn góp phần tạo dựng một thế hệ học sinh năng động, khỏe mạnh, có ý thức cao trong việc rèn luyện thân thể cũng như trong học tập và cuộc sống.

Ông Lưu Tuấn Anh - CEO Amita Plus nói về ý nghĩa của việc tập luyện bóng rổ thường xuyên.

Thể thao và kỹ năng sống trở thành các trụ vững chắc cho tiềm năng phát triển toàn diện của mỗi đứa trẻ. Học tập và rèn luyện thể thao, từ lâu đã không còn là nhu cầu dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp.

Chơi một môn thể thao không còn đơn giản là xây dựng thói quen vận động mà đã trở thành một nhu cầu rèn luyện để tăng cường sự dẻo dai và trau dồi các kỹ năng khác - tạo ra bệ đỡ vững chắc cho mọi nỗ lực khác của con người. Việc đào tạo bóng rổ cho thanh thiếu niên không chỉ giới hạn ở phát triển kỹ năng thể chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng sống quan trọng.

"Phương pháp đào tạo của Amita Plus dựa trên ba trụ cột chính là đào tạo kỹ thuật, phát triển cá nhân và giáo dục kỹ năng sống. Chính bởi vậy, chúng tôi coi nhiệm vụ kiến tạo sức bật cạnh tranh cho thanh thiếu niên Việt Nam là nhiệm vụ mục tiêu khi xây dựng các chương trình đào tạo tại Amita Plus", ông Tuấn Anh nói thêm.

Bóng rổ là một trong những môn thể thao được yêu thích, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh từ các trường THCS và THPT trên địa bàn Thủ đô. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện kỹ năng của mình, mà còn là dịp để học hỏi, giao lưu và tạo dựng tình bạn qua môn thể thao này. Giải đấu năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống của các kỳ Hội Khỏe Phù Đổng trước đây, mà còn mở ra hướng đi mới cho phong trào thể thao học đường tại Hà Nội.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uom-mam-tai-nang-bong-ro-cho-thu-do-post674895.html