UNRWA cáo buộc Israel trục xuất người dân ở Dải Gaza sang Ai Cập

Nhiều người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang tìm cách trục xuất người ở Dải Gaza sang Ai Cập trong khi thực phẩm, nước và nhiên liệu đang được sử dụng làm vũ khí chiến tranh.

Người dân Palestine nhóm lửa sưởi ấm trong những căn nhà bị phá hủy bởi xung đột tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini ngày 10/12 cho biết nhiều người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang tìm cách trục xuất người ở Dải Gaza sang Ai Cập.

Trong bài viết trên báo Los Angeles Times (Mỹ), ông Philippe Lazzarini đề cập tới cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza, trong khi thực phẩm, nước và nhiên liệu đang được sử dụng một cách có hệ thống làm vũ khí chiến tranh và vấn đề thông tin sai lệch.

Ông Philippe Lazzarini nhấn mạnh: “Liên hợp quốc và một số quốc gia thành viên, trong đó có Mỹ, đã kiên quyết phản đối việc buộc người dân sống ở Dải Gaza phải di dời khỏi khu vực này.”

Theo quan chức cấp cao của UNRWA nói trên, các cuộc công kích và cố gắng làm mất uy tín của những tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc là một hình thức khác để tiến hành chiến tranh và làm tổn hại đến kế hoạch triển khai nhân đạo, làm suy yếu thêm việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông cho biết thêm kể từ tháng 10 đến nay, hơn 270 người trú ẩn trong các cơ sở của UNRWA đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương.

Hầu hết những nơi trú ẩn này đều nằm ở khu vực phía trung tâm và Nam của Dải Gaza, nơi được cho là an toàn hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, Thủ tướng chính quyền Palestine (PA) Mohammad Shtayyeh đã kêu gọi quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt nước này.

Nhà lãnh đạo Palestine cũng khẳng định không chấp nhận việc loại bỏ Hamas bởi đây là một phần trong bản đồ chính trị và bản sắc của người dân Palestine.

Cùng ngày 10/12, người đứng đầu của Phái bộ Trung Quốc tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, ông Chen Xu ngày 10/12 đã kêu gọi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế tại đây, đồng thời cho rằng lối thoái cơ bản cho cuộc xung đột hiện nay tại khu vực này nằm ở một giải pháp hai nhà nước.

Ông Chen Xu nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thực hiện lệnh ngừng bắn và chấm dứt bạo lực.

Ông đưa ra phát biểu trên tại một phiên họp đặc biệt do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức về tình hình y tế tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này.

Ông cũng lưu ý rằng cần phải hỗ trợ Palestine tái thiết cơ sở hạ tầng y tế và phát triển y tế công.

Theo ông Chen Xu, Trung Quốc rất quan ngại về bạo lực tiếp diễn tại Dải Gaza, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, mang lại cơ hội hướng tới hòa bình và ổn định.

Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước có ảnh hưởng đến vấn đề Palestine-Israel, đóng một vai trò có trách nhiệm trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, bảo vệ quyền của người dân đối với sinh kế và y tế.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 10/12, Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết nước này đã sơ tán 57 công dân và gia đình họ khỏi Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết thêm các công dân nói trên đã đến sân bay quốc tế Tunis-Carthage ở thủ đô Tunis vào sáng 10/12.

Tuyên bố viết: “Theo lệnh của Tổng thống Tunisia Kais Saied nhằm đảm bảo quá trình sơ tán trong điều kiện tốt nhất, bộ và các cơ quan đại diện của chúng tôi ở Ramallah (Palestine) cũng như Cairo (Ai Cập) đã được kích hoạt để giám sát tất cả các bước và sắp xếp hậu cần cần thiết.”

Bộ nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình của người Tunisia ở Palestine.

Cũng trong ngày 10/12, thông báo của Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho hay, máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp nước này đã đưa thêm 28 công dân của Kazakhstan sơ tán khỏi Dải Gaza từ Ai Cập.

Theo Bộ Ngoại giao Kazakhstan, các công dân nước này đã được đưa ra ngoài bằng chuyến bay đặc biệt của Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cơ quan trước đó đã chuyển một lô hàng nhân đạo cho người dân Palestine thông qua Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập, bao gồm thực phẩm, chăn ga gối đệm, thuốc men và các sản phẩm y tế với tổng trọng lượng hơn 38 tấn.

Theo Đại sứ quán Kazakhstan tại Ai Cập, 10 công dân Kazakhstan vẫn còn ở Dải Gaza.

Vào giữa tháng 11 vừa qua, nhóm 99 công dân Kazakhstan đầu tiên sơ tán khỏi Dải Gaza đã bay đến Almaty./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/unrwa-cao-buoc-israel-truc-xuat-nguoi-dan-o-dai-gaza-sang-ai-cap-post914841.vnp