Ứng viên Giáo hoàng bị tố hẹn hò không đúng mực

Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Benedict XVI đã được thông báo về những cáo buộc liên quan đến hành vi không đúng mực của Hồng y Keith O'Brien, người đứng đầu Nhà thờ Thiên chúa ở Scotland và cũng là ứng viên cho cuộc bầu chọn người kế nhiệm sắp tới.

Hồng y Keith O'Brien. (Nguồn: AP)

Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Benedict XVI đã được thông báo về những cáo buộc liên quan đến hành vi không đúng mực của Hồng y Keith O'Brien, người đứng đầu Nhà thờ Thiên chúa ở Scotland và cũng là ứng viên cho cuộc bầu chọn người kế nhiệm sắp tới.
Tờ Observer cho hay Hồng y Keith O'Brien đã bác bỏ cáo buộc từ ba giáo sỹ và một cựu giáo sỹ, những người đã đến Rome một tuần trước khi Giáo hoàng Benedict XVI thông báo quyết định từ chức.
Theo một số thông tin, Hồng y Keith O'Brien bị cáo buộc đã có những hành động không đúng mực, trong đó một giáo sỹ cho rằng O'Brien thường sử dụng các buổi cầu nguyện vào ban đêm để che đậy cho những cuộc hẹn mờ ám.
Trước những thông tin liên quan đến Hồng y Keith O'Brien, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican Federico Lombardi cho biết: “Giáo hoàng đã được thông báo về các thông tin này và quyết định cuối cùng đang nằm trong tay ông.”
Trong khi đó, những giáo sỹ đưa ra các cáo buộc lo ngại rằng thông tin mà họ cung cấp sẽ không được xử lý đến nơi đến chốn nếu Hồng y O'Brien được đến Rome.
Một trong những giáo sỹ cho rằng: “Nếu Vatican có ý định che đậy vụ việc và bảo vệ hệ thống bằng mọi giá, những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ vô giá trị. Nhà thờ là một nơi tôn nghiêm song thứ nào cũng có hai mặt. Nếu hệ thống này cần phải thay đổi, tôi cho rằng sự thật khó khăn sẽ giúp ích cho điều đó.”
Tuy nhiên, Hồng y Murphy-O'Connor, người từng đứng đầu Nhà thờ Thiên chúa ở Anh và xứ Wales, cho rằng ông O'Brien vẫn nên được cho phép đến Rome để tham dự cuộc bầu chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI./.

Trà My (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ung-vien-giao-hoang-bi-to-hen-ho-khong-dung-muc/20132/184552.vnplus