Ứng phó thiên tai nơi vùng lũ tỉnh Yên Bái

Viện trợ sau mùa lũ năm 2023 không chỉ giúp cho người dân ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mà còn giúp họ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước tác động thiên tai…

Do đặc thù địa hình, huyện Mù Cang Chải là một trong những nơi thường xuyên phải hứng chịu lũ quét khi có mưa lớn bất thường. Trong đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 8-9/2023, toàn huyện bị sạt lở đất, thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng với tổng giá trị thiệt hại ước tính 392.126 triệu đồng.

Sự kiện truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp tại Trường THPT Mù Cang Chải. (Ảnh: Hải Thanh)

Hỗ trợ tiên phong từ Hội Chữ thập đỏ

Ngày sau khi xảy ra thiên tai, Hội Chữ thập đỏ các huyện, trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã, phường tập trung huy động lực lượng tại giúp đỡ các hộ gia đình có nhà bị sạt lở đất vào nhà để ổn định cuộc sống, tham gia cứu trợ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập hai đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, cấp tiền và 200 thùng hàng, 18 bồn chứa nước, 8 máy lọc nước để hỗ trợ trị giá 629.570.200 đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên bái cũng hỗ trợ 2 hộ có nhà hư hỏng nặng mỗi hộ 1 triệu đồng và các suất quà bằng hiện vật như: mỳ tôm, gạo, bánh kẹo, chăn, quần áo được hội vận động từ các tổ chức, cá nhân; vận động nguồn lực, kêu gọi ủng hộ và phối hợp đón bốn lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đến ủng hộ, trao quà tổng trị giá tiền và hàng là 991.026.000 đồng.

Đáng chú ý, nhận Kế hoạch ngày 27/11/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hỗ trợ, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lập tức ban hành Kế hoạch triển khai dự án tại huyện Mù Cang Chải, tiến hành thành lập Ban điều hành Dự án cấp tỉnh và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện tiến hành các bước triển khai kịp thời.

Đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn lựa chọn người hưởng lợi cho 96 học viên là đại điện các Ban, ngành huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Chính quyền, trưởng, phó thôn, bản của 5 xã (Mồ Dề; Kim Nọi; Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn) bị thiệt hại do thiên tai.

Cán bộ dự án tổ chức phát tiền mặt cho người dân hưởng lợi. (Ảnh: Hải Thanh)

Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức kỹ năng các nội dung của dự án, kỹ năng khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ, tiếp thu các nội dung quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi. Quá trình thực hiện lựa chọn hộ hưởng lợi minh bạch thông qua các cuộc họp thôn tại thôn bản, có chính quyền địa phương tham dự.

Sau khi tập huấn, từ ngày 17-24/2, Hội phối hợp với đơn vị tài chính đã tổ chức 15 buổi phát tiền mặt và hàng hóa tại 5 xã nêu trên với tổng 425 hộ hưởng lợi bao gồm tiền mặt không điều kiện, tiền mặt có điều kiện để sửa chữa nhà, tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế, cấp bồn nước nhựa dung tích 1.500 lít.

Như vậy, dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023” ở Yên Bái đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho 2.282 người hưởng lợi với tổng kinh phí 1.865.000.000 đồng.

Truyền thông tích cực cho người dân

Với đối tượng hưởng lợi chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động của dự án này tại Mù Cang Chải còn hướng đến nâng cao nhận thức ứng phó thiên tai cho người dân.

Cụ thể, Ban Điều hành dự án tại tỉnh Yên Bái đã tổ chức 40 buổi truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho 1.200 người tại các xã Kim Nọi, Mồ Đê, Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn và 1 sự kiện truyền thông dưới hình thức sân khấu hóa cho 200 người tại Trường THPT Mù Cang Chải.

Bên cạnh đó, tại các lớp tập huấn về phục hồi sinh kế tại xã Lao Chải và Hồ Bốn, các giảng viên của dự án chia sẻ kỹ thuật xây nhà an toàn phù hợp với địa hình của địa phương; hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn và chăm sóc gia súc, gia cầm tại địa phương..

Các cán bộ của dự án cũng tích cực truyền thông trên các phương tiện khác như cổng thông tin của tỉnh, huyện, trên truyền hình, facebook…

Ban Điều hành Dự án luôn cử cán bộ xuống thôn, bản kiểm tra thẩm định, giám sát việc thực hiện lựa chọn hộ hưởng lợi minh bạch thông qua các cuộc họp thôn tại thôn bản; công tác tổ chức cấp phát đảm bảo, các hộ dân nhận tiền mặt không điều kiện, mua sinh kế, sửa nhà đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Lớp tập huấn về phục hồi sinh kế tại địa phương. (Ảnh: Hải Thanh)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái Hà Thị Ngoan khẳng định được sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban điều hành Dự án đã nêu cao vai trò trách nhiệm, triển khai dự án đúng thời gian, tiến độ đảm bảo các tiêu chí của Dự án, giúp người dân phục hồi tái thiết sau bão lũ dần ổn định cuộc sống và hòa nhập được với cộng đồng.

Bà Hà Thị Ngoan cho rằng chính sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành từ tỉnh đến huyện nhịp nhàng, bình xét lựa chọn hộ hưởng lợi được công khai minh bạch nên các hộ được hưởng lợi rất phấn khởi. Tuy nhiên, do các hộ được hưởng lợi nằm rải rác tại các thôn bản địa hình phức tạp dẫn đến việc rà soát hộ hưởng lợi, đánh giá sau cấp phát gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái mong muốn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động hỗ trợ nguồn lực, hỗ trợ cây con giống để giúp người dân vượt qua khó khăn và khôi phục đời sống, sản xuất.

Hải Thanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ung-pho-thien-tai-noi-vung-lu-tinh-yen-bai-264760.html