Ứng phó bão số 5: Đảm bảo an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đến thời điểm này, BSR cùng các đơn vị dịch vụ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số 5, đảm bảo hạn chế tối thiểu các thiệt hại do bão có thể gây ra.

Bộ phận Văn phòng BSR gia cố, chằng chống để bảo vệ thiết bị tại khu nhà văn phòng. Ảnh: BSR

Bộ phận Văn phòng BSR gia cố, chằng chống để bảo vệ thiết bị tại khu nhà văn phòng. Ảnh: BSR

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 5 (tên quốc tế Conson) đang hướng vào khu vực đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động triển khai ứng phó để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo ứng cứu tình huống khẩn cấp đã yêu cầu các ban chuyên môn chủ động rà soát, đánh giá mức độ an toàn vận hành các phân xưởng công nghệ.

Ban Giám đốc Nhà máy theo dõi chặt điều kiện vận hành, các vấn đề phát sinh cần chủ động xử lý theo quy trình. Đặc biệt, đối với hoạt động xuất bán sản phẩm, các ban liên quan đến công tác điều độ, vận hành xuất bán sản phẩm cần chủ động điều phối tàu thuyền vào nhận hàng hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Từ đó, tránh trường hợp Nhà máy đang có nguy cơ đầy kho (tanktop) do tiêu thụ giảm bởi các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội lại gặp bão không xuất bán được hàng, sẽ gây khó khăn, nguy hiểm rất lớn.

Đến thời điểm này, BSR đã triển khai xong các phương án chống bão, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ: Chỉ huy - lực lượng - phương tiện - hậu cần”. Tất cả công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5 tại các Ban chức năng được diễn ra đồng bộ, khẩn trương, nghiêm ngặt.

Ban An toàn Môi trường tổ chức trực bão 24/24 giờ tại Trạm cứu hỏa, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Ban Quản lý Cảng biển phối hợp với các bộ phận triển khai các phương án neo cột tàu thuyền tại Bến cảng số 1; thông báo cho các tàu thuyền của nhà thầu, đối tác biết tình hình diễn biến của bão để có phương án phòng chống. Ban Bảo dưỡng Sửa chữa triển khai kiểm tra, đánh giá hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống chống sét và nối đất tại nhà máy đảm bảo độ tin cậy, an toàn.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Các Ban Vận hành Sản xuất và Điều độ Sản xuất xem xét, rà soát quy trình hoạt động Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, kế hoạch sản xuất trong thời tiết mưa bão phù hợp với quy trình phòng chống thiên tai.

Ban Nghiên cứu Phát triển kiểm tra, rà soát hoạt động tin cậy của các hệ thống, an toàn công nghệ, thiết bị thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông suốt phục vụ vận hành nhà máy.

Ban Quản lý Vật tư triển khai rà soát khu vực kho chứa hóa chất, đặc biệt các phòng lưu chứa các hóa chất có phản ứng với nước.

Văn phòng công ty cũng đã kiểm tra, rà soát tất cả các hạng mục, công trình tại trụ sở chính và khu hành chính nhà máy, chuẩn bị các thiết bị cần thiết để thực hiện ứng phó với bão, sẵn sàng công tác hậu cần trong thời gian mưa bão diễn ra.

Tất cả các ban còn lại của BSR lên kế hoạch sắp xếp cán bộ công nhân viên sẵn sàng tham gia trực bão và ứng phó với bão khi có yêu cầu từ ban chỉ đạo ứng cứu tình huống khẩn cấp.

BSR cũng yêu cầu các nhà thầu, đối tác, đơn vị dịch vụ cung cấp điện, nước, thực phẩm, lực lượng an ninh kiểm tra và có phương án đảm bảo cung cấp cho BSR trong thời gian có mưa bão.

Đến thời điểm này, BSR cùng các đơn vị dịch vụ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số 5, đảm bảo hạn chế tối thiểu các thiệt hại do bão có thể gây ra, giữ tuyệt đối an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất./.

Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ung-pho-bao-so-5-dam-bao-an-toan-cho-nha-may-loc-dau-dung-quat/212022.html