Ứng Hòa đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 9-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa long trọng tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm, Nguyễn Công Soái; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, tầng lớp nhân dân huyện Ứng Hòa.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết cho biết, Ứng Hòa là vùng đất văn hiến, có truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; là vùng đất địa linh nhân kiệt; quê hương của nhiều nhân sĩ trí thức, anh hùng hào kiệt, chí sĩ cách mạng.

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, nhân dân Ứng Hòa vừa chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, vừa lao động sản xuất để xây dựng và phát triển quê hương. Với những đóng góp to lớn đó, năm 1951, quân và dân của huyện đã được Bác Hồ gửi Thư khen; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Lao động hạng Ba.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết báo cáo tại buổi lễ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa đã vinh dự được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo Quyết định số 1224/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, Ứng Hòa đã có bước phát triển toàn diện, từ việc quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Vân Đình được UBND huyện công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; kinh tế có bước phát triển khá theo hướng bền vững; diện mạo nông thôn, thị trấn đổi mới, khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện... Ứng Hòa từng bước xây dựng giá trị cốt lõi của một miền quê văn minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho huyện Ứng Hòa.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Ứng Hòa.

Là huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền Ứng Hòa luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh... Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới huyện Ứng Hòa.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân. Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015-2020); 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2023 còn 0,06%; toàn thành phố có 2.167 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có hơn 1.000 sản phẩm OCOP đã tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn...

Với huyện Ứng Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Ứng Hòa tích cực triển khai thực hiện chương trình một cách chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ứng Hòa bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với đặc thù là huyện thuần nông, diện tích đất nông nghiệp lớn (chiếm 72,13% diện tích tự nhiên), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiếu và không đồng bộ; thu nhập bình quân đạt rất thấp (12,38 triệu đồng/người/năm - thời điểm năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 13,81%)… Đến nay, Ứng Hòa đã có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt 9/9 tiêu chí, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm chỉ còn 0,003%; hệ thống hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả toàn diện...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội sẽ có 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển, trong đó, Ứng Hòa nằm trong quy hoạch trục không gian phát triển phía Nam kết nối không gian sinh thái với cụm du lịch tâm linh huyện Mỹ Đức và tỉnh Hà Nam. Đó là định hướng quan trọng để Ứng Hòa đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật nông thôn trên địa bàn. Điều này mở ra cho Ứng Hòa những thời cơ, thuận lợi to lớn để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, song cũng đòi hỏi huyện cần quyết tâm hơn nữa, biến những tiềm năng, lợi thế thành hành động; khắc phục khó khăn với khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Ứng Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố phù hợp điều kiện địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Mặt khác, Ứng Hòa cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bảo đảm hiệu quả và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đồng bộ; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng “Kinh tế xanh - nông nghiệp xanh - nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất nông nghiệp, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; rà soát quy hoạch, tích hợp quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp với quy hoạch vùng huyện để duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cần chỉ đạo các xã đã được công nhận nông thôn mới chú trọng công tác lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình rõ ràng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của huyện đến hết năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với huyện Ứng Hòa.

Phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, thành phố và các quận, huyện, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, khát vọng vươn lên, tranh thủ thời cơ và sự hỗ trợ của Trung ương, thành phố, các quận, huyện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, sớm xây dựng Ứng Hòa trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ứng Hòa.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã dự và cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ứng Hòa.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ung-hoa-don-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-va-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-651471.html