Ủng hộ bikini, váy, giày cao gót cho dân vùng lũ gây choáng

Câu chuyện làm từ thiện lại được đem ra bàn tán sau sự việc quyên góp bikini, váy yếm, giày cao gót... cho dân vùng lũ bị dân mạng lên án.

Mấy ngày nay, cư dân mạng Việt lan truyền hình ảnh về những "món quà từ thiện có một không hai" dành tặng cho những người dân vùng lũ, gây ra không ít tranh luận về sự vô tâm của những "tấm lòng vàng".

Trong số những món đồ từ thiện nhận được, bà con vùng lũ chắc hẳn cũng cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu khi thấy có cả giày cao gót, váy yếm... những đồ dùng không phù hợp với người nhận trong hoàn cảnh này.

Bộ bikini một mảnh màu trắng đen được cho là gửi tới đồng bào lũ lụt ở Sơn La trong đợt thiên tai vừa qua đang gây ra những bình luận trái chiều về cách làm từ thiện của những người hảo tâm.

Bức ảnh được thành viên T.B - đại diện một đoàn cứu trợ cho bà con vùng Tây Bắc - chia sẻ cùng quan điểm: "Trong thời điểm cả nước chung tay ủng hộ bà con vùng lũ, để họ thấy ấm áp và không cô đơn, thế nhưng vẫn có vài hình ảnh phản cảm và hậu quả sau đợt ủng hộ là rất đáng nói... Thiết nghĩ nếu đã là từ thiện, chúng ta nên làm cho đến nơi đến chốn. Khi nhận đồ cần sàng lọc qua để việc đem tặng bà con được trọn vẹn hơn".

Đây không phải là lần đầu tiên việc quyên góp, ủng hộ bikini, váy áo sexy, giày cao gót, thậm chí là đồ lót cho đồng bào vùng lũ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Trước đó, cuối tháng 10/2016, trên trang cá nhân của một cô gái trẻ có nickname H.N, người trực tiếp tổ chức các đoàn cứu trợ mang đồ dùng cũ đến cho bà con bị bão lũ, đã bày tỏ sự ngán ngẩm khi đăng tải hình ảnh 1 thùng đồ đầy những đôi giày cao gót cùng váy 2 dây sexy do một người nào đó quyên tặng.

Trong quá trình làm từ thiện của mình, H.N cũng từng nhận được nhiều món không phù hợp và phải mất khá nhiều thời gian để xử lý chúng.

Những sự việc khiến một số ý kiến lên tiếng cho rằng, dù sao đó cũng là tấm lòng của người quyên góp và đôi khi vẫn có những thiếu sót, không nên đem ra chê bai hay bôi bác họ.

Tuy vậy, nhiều người cho rằng, quyên góp những món đồ như vậy chẳng khác gì một hành động thiếu thành ý, thể hiện sự vô tâm, hời hợt của người tặng, bởi đã làm từ thiện thì nên làm cho trọn vẹn. "Cần cân nhắc gửi những món đồ thiết thực và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người dân vùng lũ để cảm nhận!", chị H.N góp ý.

Kiều Phong (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ung-ho-bikini-vay-giay-cao-got-cho-dan-vung-lu-gay-choang-915678.html