Ứng dụng Threads đạt 10 triệu lượt đăng ký chỉ sau 7 giờ ra mắt

Ngày 5/7, ứng dụng Threads của Meta Platforms chính thức ra mắt tại Mỹ, Anh cũng như ở gần 100 quốc gia khác trên các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple, trở thành một đối thủ cạnh tranh nặng ký với Twitter của tỷ phú Elon Musk.

Việc ra mắt Threads tại EU bị lùi lại do lo ngại về quy định liên quan tới việc nền tảng này sử dụng dữ liệu cá nhân. Ảnh: Shutterstock

Người dùng tại nhiều thị trường trên khắp thế giới từ ngày 5/7 đã có thể tải Threads và bắt đầu sử dụng. Tuy nhiên đối với những người dùng tại EU, việc ra mắt Threads có thể sẽ phải lùi lại do những lo ngại về quy định liên quan tới việc nền tảng này sử dụng dữ liệu cá nhân.

Sau 7 giờ hoạt động, Guardian trích dẫn CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg cho biết Threads đã thu hút tới 10 triệu lượt đăng ký. Các thương hiệu lớn như Billboard, HBO, NPR và Netflix đều đã thiết lập tài khoản trong vòng vài phút sau khi ra mắt. Trong khi đó, những người nổi tiếng như Shakira, Gordon Ramsay, Kim Kardashian, Jennifer Lopez cũng như các chính trị gia nổi tiếng như Đại diện đảng Dân chủ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez cũng ủng hộ nền tảng này.

Để có thể đăng ký ứng dụng, người dùng sẽ cần có tài khoản Instagram. Sau khi đăng ký, họ có thể chọn theo dõi chính những tài khoản bản thân đã theo dõi trên Instagram.Về mặt hình thức, ứng dụng này gần giống với Twitter với một số thay đổi về mặt từ ngữ, ví dụ như “retweet” trở thành “repost” hay “tweet” được gọi là “thread”.

Các bài đăng trên Threads có thể dài tối đa 500 ký tự, nhiều hơn so với giới hạn 280 ký tự của hầu hết người dùng Twitter. Ngoài ra, người dùng Threads cũng có thể đăng video dài tối đa 5 phút, hủy theo dõi, chặn, hạn chế hoặc báo cáo người khác và lọc ra các câu trả lời có chứa một số từ nhất định.

Nhận định về ứng dụng mới của mình, ông Zuckerberg cho biết: “Tôi nghĩ rằng nên có một ứng dụng trò chuyện công khai với hơn 1 tỷ người dùng. Twitter đã có cơ hội để làm điều này nhưng chưa thành công. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được”. Twitter hiện có hơn 250 triệu người dùng, trong khi Instagram được cho là có khoảng 2 tỷ người dùng.

Meta cũng cho biết đang lên kế hoạch khiến Threads “tương thích với các mạng xã hội mở và giàu tính tương tác – những nền tảng mà công ty tin rằng có thể định hình tương lai của Internet”. Cụ thể, Meta có ý định khiến Threads tương thích với ActivityPub - công nghệ đứng sau các đối thủ khác của Twitter như Mastodon và cho phép các mạng xã hội có thể tương tác với nhau.

Bằng phương pháp này, người dùng ngừng sử dụng Threads có thể chuyển nội dung của mình sang một dịch vụ khác sử dụng cùng công nghệ cơ bản. Meta khẳng định: “Tầm nhìn của chúng tôi là những người sử dụng các ứng dụng tương thích sẽ có thể theo dõi và tương tác với mọi người trên Threads mà không cần có tài khoản Threads và ngược lại, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới của các mạng xã hội đa dạng và được kết nối với nhau”.

Kể từ khi ra mắt, Threads nhận được nhiều phản ứng từ thận trọng cho tới nhiệt tình khi nhiều người dùng ca ngợi tính chất dễ sử dụng của ứng dụng này cũng như khả năng tích hợp với Instagram. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải nhiều lo ngại liên quan tới sử dụng dữ liệu cá nhân cũng như sự an toàn của trẻ em.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ung-dung-threads-dat-10-trieu-luot-dang-ky-chi-sau-7-gio-ra-mat-post23843.html