Ứng dụng công nghệ, tăng hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

Thời gian qua, Vườn Quốc gia U Minh Hạ quan tâm ứng dụng khoa học - công nghệ để giảm sức người, nâng cao hiệu quả trong quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, hệ thống Poacher Cam (camera chuyên dụng quản lý đối tượng ra vào rừng) là một trong số giải pháp đang phát huy hiệu quả.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích khoảng 8.530 ha, thuộc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Ðây là nơi bảo tồn, tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long.

Vườn có tài nguyên phong phú, nhất là nguồn lợi cá đồng, mật ong và hệ động thực vật khác, lại nằm giáp ranh với 5 xã của 2 huyện, U Minh và Trần Văn Thời. Từ đó, việc quản lý, bảo vệ rừng, nhất là ngăn chặn tình trạng người dân vào rừng trái phép rất khó khăn và phức tạp.

Nhằm giảm phần nào sức người, nâng cao hiệu quả trong quản lý, bảo vệ rừng, vừa qua, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã kết hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam triển khai lắp đặt hệ thống Poacher Cam bước đầu mang lại hiệu quả.

Thiết bị Poacher Cam được lắp đặt sẽ sớm thu thập hình ảnh và gửi về cho các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trực tiếp trên điện thoại thông minh.

Cụ thể, trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, thông qua cảnh báo của hệ thống camera chuyên dụng này, Ðội Quản lý bảo vệ rừng T21-90, thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã bố trí lực lượng, bắt quả tang đối tượng vào rừng trái phép.

Ông Trần Tấn Giang, Ðội trưởng Ðội Quản lý bảo vệ rừng T21-90, cho biết: "Thông qua việc tuần tra, anh em xác định có đối tượng vào rừng trái phép, từ đó tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống Poacher Cam. Ðúng như nhận định, ngay sau đó, hệ thống Poacher Cam đã chụp và gửi hình ảnh đối tượng vào rừng trái phép. Từ thông tin nhận được, đội đã tổ chức mai phục và bắt giữ được đối tượng, lập biên bản hiện trường và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Trần Văn Thời xử lý theo quy định”.

Đội Quản lý, bảo vệ rừng T21-90 kiểm tra thiết bị Poacher Cam trước khi đem đi đặt.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng vi phạm là ông N.V.B (SN 1982, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm: 1 đuốc ăn ong, quẹt gas, 1 con dao, mật ong và nhiều vật dụng khác có liên quan. Trong biên bản làm việc với lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, ông B đã thừa nhận hành vi vào rừng dùng lửa lấy mật ong trái phép.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết, hệ thống Poacher Cam do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam hỗ trợ, lắp đặt trên lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ mang lại hiệu quả rất cao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hệ thống có khả năng phát hiện, thu thập hình ảnh và cảnh báo sớm các đối tượng ra vào rừng trái phép.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ là nơi bảo tồn đa dạng sinh học nên việc phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vào rừng khai thác nguồn lợi tài nguyên như mật ong, cá và nhiều loại động vật hoang dã khác là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là trong thời điểm mùa khô như hiện nay. Ðược biết, ngoài hệ thống Poacher Cam, còn có dự án của Cục Kiểm lâm về điều tra đất than bùn, cũng như động vật, thực vật rừng.

Các lực lượng của Vườn Quốc gia U Minh Hạ thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.

Ngoài ra, trong quá trình phối hợp hơn 2 năm qua, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam còn hỗ trợ Vườn Quốc gia U Minh Hạ triển khai nhiều thiết bị công nghệ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, như đặt bẫy ảnh điều tra các loại động, thực vật trong rừng, Smartphone và các dụng cụ tuần tra bảo vệ rừng.

Với chức năng, nhiệm vụ của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, do đó đơn vị xác định, trước tiên là phải làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Theo ông Dũng, để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất, cần có công cụ, thiết bị hỗ trợ, nhất là công nghệ. Thời gian tới, cần tiến hành điều tra lại tổng thể các loại động, thực vật trên lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ để đưa vào quản lý tốt hơn.

Hiện nay, trên lâm phần rừng U Minh Hạ nói chung và Vườn Quốc gia U Minh Hạ nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, do đó công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng là vô cùng quan trọng và phức tạp. Việc tuần tra, quản lý để ngăn chặn kịp thời các đối tượng vào rừng trái phép, nhất là vào rừng để ăn ong là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm chủ động phòng từ sớm, từ xa sự cố cháy rừng./.

Nguyễn Phú - Chí Diện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ung-dung-cong-nghe-tang-hieu-qua-quan-ly-bao-ve-rung-a31576.html