Ứng dụng CNTT thể hiện tình yêu Hà Nội

ICTnews - Một bộ phim 3D về Hà Nội, một cuốn bách khoa toàn thư online về Hà Nội. Đó là cách thể hiện tình yêu Hà Nội của những người Việt trẻ trong cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên các báo điện tử ICTnews, VTC News, VietNamNet, VnMedia và trang tin điện tử của Bộ TT&TT sáng 3/10.

Nhà báo Nguyễn Thu Thủy được biết đến là người sở hữu những ý tưởng táo bạo là xây dựng con đường gốm sứ được công nhận kỷ lục Guinness thế giới và bộ phim khoa học lịch sử 3D đầu tiên tái hiện lại kinh thành Thăng Long 1000 năm trước. Lấy cảm hứng từ những dấu tích còn sót lại tại Hoàng thành Thăng Long, bộ phim được coi là một cuộc đi ngược dòng thời gian, tìm những giá trị đã mất trong quá khứ đem lại với hiện thực để người ta thêm hiểu, yêu và trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc. “Vạn sự khởi đầu nan”, theo chị Thủy, cái khó nhất của cả 2 dự án chính là việc thuyết phục về tính khả thi của nó và chính công nghệ là công cụ quan trọng thực hiện nhiệm vụ này. Chị Thủy cho biết, đối với những khai quật khảo cổ thì phải ứng dụng công nghệ 3D để tái hiện lại những hình ảnh không hiện hữu trong hiện tại, dựa trên những tư liệu lịch sử, trên những lời tư vấn của các học giả, của các nhà sử học và những tư liệu khảo cổ khai quật được, phục dựng lại hình ảnh để người xem hình dung lại được những vẻ đẹp, quy mô kiến trúc của kinh thành Thăng Long xưa. “Với con đường gốm sứ, để cho mọi người thấy được ứng dụng của chất liệu gốm trong không gian ngoài trời sẽ chuyển đổi không gian của dải đê sông Hồng như thế nào thì công nghệ 3D đã được sử dụng hiệu quả”, chị Thủy nói. Với Nguyễn Hoàng Anh, chủ nhiệm website 36pho.vn, trang web được coi là bách khoa toàn thư online về Hà Nội thì sự phát triển của những ứng dụng CNTT chính là điều kiện để website này được nhiều người biết đến. “Wikipedia là một trang web bách khoa nổi tiếng mà sự thành công của nó chính là những đóng góp cộng đồng. Tôi đã học theo mô hình này để xây dựng một wikihanoi nhằm kết nối tất cả những người yêu Hà Nội ở khắp nơi trên thế giới có kiến thức, tư liệu… có thể đóng góp cùng xây dựng. Nhóm chúng tôi chỉ tạo ra một công cụ, còn việc phát triển nội dung thì cần sự đóng góp của cộng đồng”, anh Hoàng Anh tâm sự. Mark Kent, đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Anh tại VN chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại VN. Nhiều người biết tới ông qua blog tiếng Việt với rất nhiều bài viết và những tâm sự về Hà Nội. Mark Kent cho biết, blog giúp ông có thể đối thoại với các bạn trẻ VN để học hỏi thêm về văn hóa, trao đổi ý tưởng và nó khiến ông không nghĩ rằng ông đang phải làm việc. “Nếu có thể đưa lên blog một bài viết về Hà Nội, tôi sẽ viết một thành phố lịch sử, văn hóa, ồn ào, đông, tắc đường, nhưng đặc biệt là một thành phố với nhân dân rất thân mật và tôi luôn luôn ấn tượng về các bạn trẻ Việt Nam trên đường phố, những em bé nói hello bằng tiếng Anh rất thân mật. Tôi sẽ rất nhớ Hà Nội!”, ông Kent tâm sự.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/1000-nam-Thang-Long/Ung-dung-CNTT-the-hien-tinh-yeu-Ha-Noi/2010/10/3MSVC10232217/View.htm