Ukraine và Nga chỉ trích nhau sau vụ máy bay chở tù nhân bị bắn rơi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Moscow 'đùa giỡn với mạng sống của các tù nhân Ukraine', sau vụ tai nạn máy bay chết người ở miền tây nước Nga.

Ông yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế sau vụ tai nạn hôm 24-1 ở vùng Belgorod gần biên giới Ukraine.

Nga cho biết không còn ai sống sót sau khi Kyiv bắn rơi chiếc máy bay Il-76 cùng với 65 tù binh chiến tranh Ukraine, 6 phi hành đoàn Nga và 3 người hộ tống.

Moscow tuyên bố người Ukraine trên máy bay đang được đưa đi trao đổi tù nhân.

Tình báo quân sự Ukraine thông tin, họ không được yêu cầu đảm bảo không phận an toàn như những lần trước.

Trong bài phát biểu qua video vào cuối ngày 24-1, Tổng thống Zelensky nói rằng "rõ ràng là người Nga đang đùa giỡn với mạng sống của các tù nhân Ukraine".

Ông Zelensky - người hiện đã hủy chuyến công du vùng theo kế hoạch - nhấn mạnh rằng "tất cả sự thật phải được chứng minh".

Bình luận của cơ quan tình báo quân sự Ukraine trước đó được coi là sự thừa nhận ngầm rằng họ đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự, mặc dù cơ quan này nhấn mạnh rằng họ không có thông tin về những người trên máy bay.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay lao xuống sau đó là một vụ nổ và một quả cầu lửa bùng lên gần làng Yablonovo, cách thành phố Belgorod 70km về phía đông bắc, vào khoảng 11h00 giờ địa phương.

Thông số kỹ thuật của chiếc máy bay bị bắn rơi - Ảnh: BBC

Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, chiếc máy bay đã rơi xuống một cánh đồng gần khu dân cư và tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng.

Trang web Ukrainska Pravda dẫn lời Bộ tham mưu Ukraine ban đầu cho biết máy bay này đang vận chuyển tên lửa cho hệ thống phòng không S-300 của Nga, và không đề cập đến việc trao đổi tù nhân.

Ukraine và Nga đã tham gia một số hoạt động trao đổi tù nhân kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Trước cuộc trao đổi tù nhân theo kế hoạch, các quan chức Ukraine cho hay các quân nhân Nga bị bắt đã "được chuyển đến địa điểm đã thỏa thuận kịp thời để trao đổi và họ được an toàn ở đó".

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin, việc trao đổi dự kiến diễn ra vào chiều 24-1 tại một trạm kiểm soát biên giới cách Belgorod 100km về phía tây.

Theo đó, một máy bay vận tải quân sự đã cất cánh từ căn cứ không quân Chkalovsky ở phía đông bắc Moscow trên đường tới Belgorod, đồng thời cáo buộc rằng không quân Ukraine đã bắn hai tên lửa phòng không từ khu vực Lyptsi phía nam biên giới Ukraine.

Andrei Kartapolov, chủ tịch ủy ban quốc phòng quốc hội Nga, tuyên bố đã có một chiếc máy bay thứ hai chở 80 tù nhân Ukraine, mặc dù chiếc máy bay đó sau đó đã đổi hướng.

Ông Kartapolov nói với đài truyền hình Nga: “Bây giờ không thể nói chuyện về bất kỳ cuộc trao đổi tù nhân nào khác”.

Cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh diễn ra vào đầu tháng này, khi Ukraine trả tự do cho 248 tù nhân chiến tranh Nga và Nga thả 230 người theo một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất làm trung gian.

Belgorod, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 40km về phía bắc, đã phải hứng chịu hàng chục thương vong do các cuộc không kích và máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu.

Vào tháng 12, 25 người thiệt mạng và 100 người bị thương sau một cuộc không kích - mặc dù Ukraine khẳng định rằng chỉ có cơ sở hạ tầng quân sự là mục tiêu và đổ lỗi cho lực lượng phòng không Nga về các mảnh vỡ rơi xuống thành phố.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang tiếp diễn khi bước sang năm thứ ba.

Tuần trước, Nga tuyên bố đã chiếm được một ngôi làng gần thành phố Bakhmut bị tàn phá ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Kiev chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga đã tăng cường trong những tuần gần đây. Hôm 23-1, 18 người thiệt mạng và 130 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cảnh báo rằng trong khi lực lượng Ukraine đang thiếu đạn thì Nga đã sử dụng hơn 600 tên lửa và hơn 1.000 máy bay không người lái trong hai tháng qua.

Về phần mình, Ukraine đang chiến đấu chủ yếu bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Vào cuối tuần, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra vụ nổ tại một nhà ga xuất khẩu khí đốt lớn gần thành phố St Petersburg.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ukraine-chi-trich-nga-sau-vu-may-bay-cho-tu-nhan-bi-ban-roi_158328.html