Ukraine tuyên bố phản công ở miền Đông Nam, Tổng thống Nga lập tức thăm một sở chỉ huy chiến dịch; ông Zelensky xuất ngoại

Ngày 19/8, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm và làm việc tại sở chỉ huy chiến dịch ở thành phố Rostov-on-Don thuộc miền Nam nước Nga.

Tổng thống Nga Putin thăm sở chỉ huy chiến dịch của Nga ở Rostov-on-Don, ngày 19/8.

Sở chỉ huy trên là nơi phụ trách cánh quân phía Tây đang tham chiến trên hướng Donbass và Kharkov. Cuộc họp này diễn ra sau khi Ukraine tuyên bố phản công ở mặt trận miền Đông Nam.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của nhóm chiến dịch quân sự đặc biệt ở Rostov-on-Don. Ông Putin, Tổng tư lệnh tối cao của Nga đã nghe các báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, cùng các chỉ huy, sĩ quan quân sự hàng đầu khác.

Video được truyền thông Nga công bố cho thấy, ông Putin di chuyển đến sở chỉ huy bằng ô tô, được Tổng tham mưu trưởng Gerasimov và Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga Sergey Rudskoy tiếp đón.

* Liên quan tình hình Ukraine, cùng ngày 19/8, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã thăm Thụy Điển, gặp Thủ tướng nước chủ nhà Ulf Kristersson, gia đình Hoàng gia và các quan chức khác để cảm ơn họ đã hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Trong bài đăng trên trang Telegram thông báo về chuyến thăm của mình, ông Zelensky viết: "Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tăng cường sức mạnh cho các chiến binh Ukraine trên mặt đất và trên bầu trời, phát triển hợp tác song phương - đặc biệt là trong ngành công nghiệp quốc phòng, sự hội nhập châu Âu của Ukraine và an ninh chung trong không gian châu Âu-Đại Tây Dương".

* Ở diễn biến khác liên quan, tập đoàn chế tạo vũ khí Rheinmetall của Đức thông báo kế hoạch sớm sản xuất xe tăng ở Ukraine.

Cụ thể, ngày 19/8, phát biểu trên truyền thông Đức, Chủ tịch tập đoàn Rheinmetall Armin Papperger cho biết, Ukraine có đủ các nhà máy sản xuất xe tăng từ thời Liên Xô, được trang bị tốt. Rheinmetall muốn thuê những nhà máy này để sản xuất các phương tiện theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này có thể diễn ra nhanh chóng trong thời gian tới.

Cũng theo ông Papperger, tập đoàn Rheinmetall sẽ bắt đầu hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe tăng ngay tại Ukraine trong trong tháng này. 12 nhân viên đầu tiên từ Ukraine đang được đào tạo ở Đức và 12 người khác sẽ được bổ sung để sau đó họ trở lại Ukraine, tiến hành hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng xe tăng.

Hiện Berlin đã cung cấp nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cùng nhiều loại vũ khí khác để hỗ trợ Kiev trong xung đột với Moscow. Do hao mòn và hỏng hóc trong các trận đánh là rất cao nên việc bảo trì thường xuyên các thiết bị này rất quan trọng.

(theo Reuters, AFP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tuyen-bo-phan-cong-o-mien-dong-nam-tong-thong-nga-lap-tuc-tham-mot-so-chi-huy-chien-dich-ong-zelensky-xuat-ngoai-238968.html