Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga

Ukraine không cần quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ để đánh bại Nga, Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba cho hay. Theo ông, bình luận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc liên minh này có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu lầm.

Bình luận của ông Macron vào cuối tháng 2/2024 đã khiến nhiều nước NATO đưa ra thông báo về việc họ không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Tờ La Stampa của Italy dẫn lời ông Kuleba miêu tả phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu là "hoảng loạn".

"Ông Macron chỉ có ý định nói rằng có khả năng sẽ huấn luyện binh lính Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine chứ không phải ở bên ngoài như hiện nay", ông Kuleba nói, đồng thời cho biết, điều Kiev cần từ các đối tác nước ngoài là vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái chứ không phải lực lượng.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Getty

Đầu tuần này, El Pais đưa tin, lực lượng quân sự từ các nước NATO đang hoạt động ở Ukraine, hỗ trợ Kiev "gần như mọi khía cạnh có thể" trong cuộc xung đột với Nga ngoại trừ các hoạt động tác chiến. Các khía cạnh trên bao gồm cả việc huấn luyện binh lính bên trong lãnh thổ Ukraine, tờ báo Tây Ban Nha này cho hay sau khi dẫn các phỏng vấn với một số nguồn tin trong 2 năm qua.

Ngày 19/3, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga - ông Sergey Naryshkin khẳng định, Pháp đang chuẩn bị một lực lượng lên tới 2.000 quân cho khả năng can thiệp.

Moscow coi xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Nga. Nước này cũng coi các binh lính nước ngoài là lính đánh thuê và là mục tiêu hợp pháp. Hồi tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công một căn cứ của các binh lính Pháp tại thành phố Kharkov của Ukraine. Quan chức Nga cũng cho rằng việc triển khai này được tiến hành bí mật. Paris đã bác bỏ thông báo của ông Naryshkin và cho rằng đây là sự khiêu khích một cách "vô trách nhiệm".

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-khong-can-quan-doi-nato-tren-lanh-tho-de-danh-bai-nga-post1083964.vov