Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 2.000 tên lửa Nga kể từ khi bắt đầu xung đột

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 2.000 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 25/3 cho biết: "Hơn 2.000 tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga đã bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022. Hàng nghìn người đã được cứu nhờ các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây cung cấp".

Tuy nhiên, bộ này lưu ý rằng, Ukraine vẫn cần nhiều hệ thống phòng không hơn để bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo ông Yuri Ihnat - cựu phát ngôn viên không quân Ukraine trước đó cho biết, Nga đã phóng hơn 8.000 tên lửa và hơn 4.600 máy bay không người lái chống lại Ukraine tính đến ngày 22/2/2024.

Trong tuần qua, Nga cũng đã tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 24/3 cho biết khoảng 190 tên lửa, 140 máy bay không người lái và 700 quả bom đã được sử dụng.

Các quan chức Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không và tên lửa, để bảo vệ các thành phố nước này khỏi những cuộc tấn công từ Nga.

Quỳnh Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-tuyen-bo-ban-ha-hon-2000-ten-lua-nga-ke-tu-khi-bat-dau-xung-dot-post1623489.tpo