Ukraine tập kích xưởng tàu ở Crimea, tàu hiện đại nhất của Nga hư hại

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng hàng hải và cảng tại một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Kerch, trên bờ biển phía Đông bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Theo hãng tin Reuters, Bộ phận Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo: "Đêm 4-11, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công thành công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhà máy Zalyv ở TP Kerch".

Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov cho biết các mảnh tên lửa đã rơi xuống ụ nổi của xưởng tàu và không có báo cáo về thương vong sau vụ việc.

Ông Aksyonov nói thêm rằng hệ thống phòng không xung quanh xưởng đã được kích hoạt, đánh chặn hàng loạt tên lửa của Ukraine.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã bắn trúng một xưởng đóng tàu ở TP Kerch với 15 tên lửa hành trình, làm hư hại một con tàu.

Một tàu đổ bộ của Hải quân Nga được triển khai để vận chuyển ô tô qua eo biển Kerch, di chuyển gần cầu Crimea nhìn từ TP Kerch, Crimea, ngày 17-7-2023. Ảnh: Reuters

Nhà phân tích quân sự và nhà báo Andriy Tsaplienko thông tin trên ứng dụng Telegram rằng một trong những tàu hiện đại nhất của Nga - tàu sân bay mang tên lửa hành trình nhỏ Askold được hạ thủy vào năm 2021 - đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Cùng ngày 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột với Nga đang lâm vào thế bế tắc, phủ nhận chuyện các lãnh đạo phương Tây đang vận động cho hòa đàm.

Tại cuộc họp báo ở Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky phát biểu: "Thời gian trôi qua, ai nấy đều mệt mỏi… nhưng đó không phải là bế tắc".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng phủ nhận tin đồn cho rằng các nước phương Tây đang gia tăng áp lực buộc Kyiv phải thúc đẩy quá trình thương thuyết với Nga. Ông Zelensky khẳng định: "Không ai trong số các đối tác đang gây áp lực buộc chúng tôi phải ngồi xuống với Nga, thương thuyết và nhượng bộ".

Xung đột tại Ukraine bước vào tháng thứ 20. Ảnh: New York Times

Trong lúc xung đột tại Ukraine bước vào tháng thứ 20, Ukraine đang phải vật lộn để giành được lợi thế trong cuộc phản công. Ông Zelensky thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm cố gắng thúc đẩy sự hỗ trợ.

Ông Zelensky cho rằng cuộc xung đột Hamas - Israel đang làm lệch hướng sự chú ý vào Ukraine, và đó là "mục đích của Nga".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Kiev để thảo luận tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Bà von der Leyen nói với Tổng thống Zelensky: "Các bạn đã đạt được nhiều bước ngoặt".

Theo bà, Ukraine cần tiếp tục cải cách hệ thống tư pháp, loại trừ vây cánh của các nhà tài phiệt, chống nạn rửa tiền và thực hiện thêm nhiều nỗ lực khác.

Ủy ban EU đề xuất khoản bổ sung 50 tỉ euro để hỗ trợ Ukraine đến năm 2027. Đến ngày 8-11, ủy ban cần hoàn tất và nộp báo cáo về tiến độ cải cách của Ukraine cũng như các ứng viên tiềm năng như Moldova và Georgia.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-tap-kich-xuong-tau-o-crimea-tau-hien-dai-nhat-cua-nga-hu-hai-20231105083732491.htm