Ukraine tập kích xưởng tàu Nga ở Crưm, bác tin bị phương Tây yêu cầu hòa đàm

Tổng thống Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng phương Tây đang vận động Ukraine hòa đàm với Nga. Quân đội Ukraine tập kích một xưởng đóng tàu ở bán đảo Crưm.

Theo Guardian, ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận thông tin về tình thế bế tắc trên tiền tuyến, đồng thời bác bỏ việc phương Tây yêu cầu Kiev phải hòa đàm với Moscow.

"Mọi người đều biết rõ lập trường của chúng tôi và người dân Ukraine. Việc gây sức ép đàm phán chỉ xảy ra vào giai đoạn đầu xung đột. Hiện tại, không lãnh đạo Mỹ hay Liên minh châu Âu nào gây sức ép với tôi. Không bao giờ có chuyện chúng ta đàm phán và nhượng bộ đối phương", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Zelensky, cả binh lính Ukraine và Nga ở tiền tuyến đều đang mệt mỏi vì giao tranh kéo dài, nhưng đó không phải là bế tắc. Tổng thống Ukraine nhận định, cuộc xung đột Israel-Hamas đang làm phân tán sự chú ý với Ukraine.

Chiến dịch phản công của Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng. Kiev thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn kỳ vọng, nhưng vẫn có những bước tiến.

Ukraine tập kích xưởng đóng tàu ở bán đảo Crưm

Theo Pravda, ngày 4/11, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích một xưởng đóng tàu của Nga ở thành phố Kerch, bán đảo Crưm. Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk tiết lộ, xưởng này là nơi đồn trú của một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Nga.

Xưởng đóng tàu ở Crưm. Ảnh: Pravda

"Chúng tôi đang chờ thông tin xác nhận lại. Tôi cảm ơn các phi công của Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình để tập kích thành công xưởng đóng tàu Zalyv ở Crưm, nơi này có một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Hạm đội Biển Đen", ông Oleshchuk nói.

Cính quyền Crưm xác nhận đã có hàng loạt vụ nổ xảy ra tại khu vực này tối 4/11. "Hệ thống phòng không xung quanh xưởng đã được kích hoạt, đánh chặn hàng loạt tên lửa của Ukraine. Một số mảnh vỡ rơi xuống ụ nổi của xưởng tàu, không có thương vong được ghi nhận", một quan chức Crưm nói.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-bac-tin-bi-phuong-tay-yeu-cau-hoa-dam-tap-kich-xuong-tau-nga-o-crum-2211051.html