Ukraine sử dụng súng máy gần 100 tuổi để bắn hạ UAV và máy bay Nga

Để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga, binh sĩ Ukraine đã dùng súng máy hạng nặng M2 Browning vốn được thiết kế cho quân đội Mỹ từ cuối Thế chiến thứ Nhất.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 117 của Ukraine đang sử dụng nhiều loại súng bao gồm súng máy hạng nặng M2 Browning để bắn hạ UAV và máy bay trinh sát của Nga.

Súng máy M2 Browning được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ Hai cho đến ngày nay. Vũ khí này được thiết kế vào năm 1918, tức năm cuối cùng của Thế chiến thứ Nhất. Nó bắt đầu được sản xuất từ năm 1933.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra súng máy M2 Browning. Ảnh: Reuters

Theo một đơn vị thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 của Ukraine, họ thường là những người đầu tiên đối đầu với UAV mà Nga phóng về phía bắc, hướng tới các thành phố Sumy và Kiev.

Chỉ huy đơn vị mang biệt danh Dias mô tả, súng máy M2 Browning "đáng tin cậy, thân thiện với người dùng", và có tốc độ bắn cao. Song bản thân ông và những người lính khác vẫn hy vọng sẽ được trang bị các loại vũ khí hiện đại hơn.

Đơn vị của ông Dias có 16 thành viên, và họ đều là dân thường trước khi bùng nổ xung đột Nga – Ukraine. Trong đó, ông Dias là người từng có kinh nghiệm chiến đấu. Ông đã chỉ cho các thành viên trong nhóm “cách bắn và sống sót". Đơn vị này tuyên bố đã bắn rơi 6 UAV Shahed, và 12 máy bay trinh sát của Nga.

Ông Dias tiết lộ đơn vị của mình đang bảo vệ thành phố Sumy nằm gần biên giới với Nga. Họ chiến đấu ngay trong tầm bắn của pháo binh, bom dẫn đường, và UAV góc nhìn thứ nhất của Nga.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, Nga đã triển khai các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào nhiều thành phố, cơ sở hạ tầng, và mạng lưới năng lượng của Ukraine. Để giảm thiểu thiệt hại, Ukraine chỉ còn cách tìm ra các phương án bắn hạ UAV Nga.

UAV Shahed của Nga được cho có giá khoảng 20.000 USD/chiếc. Trong khi đó, một số tên lửa phòng không mà Ukraine có trong kho lại có giá lên tới hàng triệu USD. Đặc biệt, nguồn cung tên lửa phòng không cho Ukraine đã cạn kiệt, do trong 6 tháng đảng Cộng hòa tại Mỹ từ chối thông qua gói viện trợ bổ sung 61 tỷ USD cho Kiev.

Điều này khiến các binh sĩ Ukraine thường phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về thời điểm sử dụng kho dự trữ quý giá. Đây cũng chính là lúc những vũ khí như súng máy hạng nặng M2 Browning phát huy tác dụng.

Súng M2 Browning dài gần 1,8m, nặng 58kg tính cả đế. Súng có tốc độ khai hỏa 550 phát/phút, và có thể bắn phát một. Tầm bắn tối đa là 6,4km.

Được biết trong quá trình xung đột, cả quân đội Nga và Ukraine đã sử dụng nhiều thiết bị và vũ khí có tuổi đời hàng chục năm.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-su-dung-sung-may-gan-100-tuoi-de-ban-ha-uav-va-may-bay-nga-2277603.html