Ukraine nói Nga dùng vũ khí mới tấn công Kharkiv

Giới chức Ukraine cho hay Nga có thể đã sử dụng một loại bom dẫn đường mới trong cuộc không kích vào thành phố Kharkiv.

Theo hãng tin Reuters, giới chức Kharkiv cho biết vụ tấn công của Nga hôm 27/3 đã gây thương vong cho người dân địa phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công trên, và kêu gọi các đồng minh của Kiev cung cấp thêm thiết bị phòng không và chiến đấu cơ.

Tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công của Nga vào Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Ảnh: Reuters

“Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao tên lửa Patriot vốn có rất nhiều trên khắp thế giới, nhưng vẫn chưa bao phủ bầu trời Kharkiv cũng như các thành phố khác đang bị Nga tấn công”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Trong khi đó, ông Volodymyr Tymoshko, lãnh đạo cảnh sát khu vực Kharkiv, cho biết Moscow có thể đã sử dụng loại bom dẫn đường mới mà ông mô tả là UMPB D-30.

"Vũ khí này là thứ gì đó lai giữa bom dẫn đường trên không mà Nga thường sử dụng thời gian gần đây và tên lửa. Có thể nói nó là bom bay”, ông Tymoshko chia sẻ.

Thống đốc vùng Kharkiv Oleh Synehubov cũng cho rằng, Moscow có thể đã sử dụng loại bom mới. Hậu quả, nhiều tòa nhà ở khu vực đã bị hư hại một phần, hoặc bị phá hủy sau đợt tấn công.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Kharkiv và khu vực xung quanh thường xuyên bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong hơn 2 năm qua. Song việc Nga sử dụng bom dẫn đường cỡ lớn là điều bất thường ở Kharkiv.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-dung-vu-khi-moi-tan-cong-kharkiv-2264454.html