Ukraine nói có thể gây tổn thất lớn cho Nga, Moscow trả đũa Australia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này có thể gây ra những tổn thất lớn cho Nga.

Trong thông điệp video công bố tối muộn 21/7 sau khi họp với các chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine, ông Zelensky tiết lộ, họ đã bàn về việc cung cấp các vũ khí hiện đại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhất trí rằng, các lực lượng của chúng tôi đang có tiềm năng mạnh mẽ để tiến công trên chiến trường và gây ra những tổn thất mới, đáng kể cho quân Nga", lãnh đạo Kiev nhấn mạnh.

Theo báo Guardian, Kiev hy vọng, các vũ khí viện trợ của phương Tây, đặc biệt là các tên lửa tầm xa hơn như hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ chuyển giao, được Ukraine triển khai trong những tuần qua, sẽ cho phép nước này phản kích và giành lại các vùng lãnh thổ.

Tình báo Anh nhận định Nga sắp "cạn kiệt sức lực"

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Mỹ, Richard Moore, lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh đánh giá, Nga "sắp cạn kiệt sức lực" và có thể phải tạm ngưng hành động ở nước láng giềng.

“Chúng tôi nhận định, quân Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc chi viện nhân lực và vật lực (cho chiến dịch ở Ukraine) trong vài tuần tới. Họ sẽ phải tạm dừng theo một cách nào đó và điều này sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản kích", ông Moore bày tỏ.

CNN dẫn lời ông Moore nói thêm, kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2, các nước châu Âu đã trục xuất "khoảng 400 nhân viên tình báo Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao". Ông lưu ý, nhiều người thực tế là "điệp viên Nga" hoạt động dưới vỏ bọc dân thường cũng bị phát hiện và bắt giữ.

Binh sĩ Nga đứng gác tại cảng biển Mariupol, Ukraine. Ảnh: EPA-EFE

Binh sĩ Nga đứng gác tại cảng biển Mariupol, Ukraine. Ảnh: EPA-EFE

Estonia truy tố các nghi phạm mua UAV cho quân đội Nga

Theo trang Kyiv Independent, 3 người đàn ông đã bị kết tội mua bán máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Nga ở Estonia. Trong đó, một người đã đăng lời kêu gọi công khai về ủng hộ vũ khí trên mạng xã hội Vkontakte của Nga, cũng như tổ chức chiến dịch gây quỹ mua 3 chiếc UAV cho Moscow.

Nhà chức trách Nga chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Nga "ăn miếng, trả miếng" Australia

Chính phủ Nga vừa bổ sung tên của 39 đại diện các cơ quan an ninh và công ty quốc phòng của Australia vào "danh sách đen", cấm họ nhập cảnh vào nước này. Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/7 giải thích, động thái nhằm trả đũa việc Canberra áp lệnh trừng phạt chống Moscow.

Reuters đưa tin, Australia đã thông qua lệnh trừng phạt tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ, vốn cho phép giáng đòn trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với các cá nhân.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-co-the-gay-ton-that-lon-cho-nga-moscow-tra-dua-australia-2042120.html