Ukraine khoe sắp có vũ khí sát thương, Nga dò hỏi Mỹ

Nga cảnh báo Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, xác minh Tổng thống Poroshenko nhận gói viện trợ 500 triệu USD của Washington.

Ngày 19/9, thông tấn TASS dẫn lời Thư ký Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov tuyên bố về khả năng khó có hòa bình ở miền Đông Ukraine nếu Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Trả lời báo giới, ông Peskov cho biết, mới đây, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có tuyên bố cho hay về thỏa thuận mới đạt được với Mỹ về gói viện trợ quân sự. Trong đó lần đầu tiên Ukraine đã được cung cấp vũ khí sát thương từ phía Mỹ để đảm bảo an ninh và quốc phòng.

Ukraine khẳng định Mỹ cung cấp vũ khí sát thương giải quyết hòa bình miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, đó mới là tuyên bố từ phía Ukraine, Nga chưa thấy Mỹ có bất cứ tuyên bố nào về thỏa thuận này.

"Đây là tuyên bố của ông Poroshenko, chúng tôi chưa nghe bất cứ tuyên bố nào như vậy từ phía Mỹ" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Đồng thời, ông Peskov cũng nhấn mạnh, quan điểm của Moscow là phản đối Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Mỹ cấp cho Ukraine khoản vay và các viện trợ là vấn đề song phương của hai nước nhưng Nga luôn bày tỏ lo ngại của mình về các gói viện trợ như vậy.

Ông Peskov khẳng định, việc viện trợ vũ khí sát thương không giúp bình ổn chiến sự ở miền đông Ukraine giữa phe nổi dậy và quân chính phủ.

Trước đó, trong thông báo đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cung cấp vũ khí sát thương mang tính chất phòng thủ cho Ukraine.

Thông báo cũng nêu rõ, dự luật đề ra kế hoạch hỗ trợ Ukraine 500 triệu USD để nước này tăng cường an ninh và quốc phòng.

Thỏa thuận mới được thực hiện trong chuyến thăm New York của ông Poroshenko để tham dự phiên họp tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trong bài phát biểu sẽ diễn ra vào ngày 20/9, Tổng thống Poroshenko được dự định sẽ phát biểu về một dự thảo mới liên quan tới việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine mà lâu nay dưới sự phản đối của Nga, đã không được thông qua.

Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã bất ngờ đề xuất ý tưởng ủng hộ một sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine.

Theo đó, lực lượng này sẽ bổ sung cho sứ mệnh giám sát thực thi thỏa thuận Minsk cho các nhân viên giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang thực hiện giám sát ở vùng giao tranh giữa phe ly khai và quân chính phủ.

Sau khi phái đoàn ngoại giao của Nga tại Liên Hiệp Quốc đưa ra bản dự thảo về việc triển khai này, phía Mỹ và Ukraine đã phản đối.

Kiev và Washington cho rằng, họ đồng thuận với việc triển khai sứ mệnh hòa bình của Liên Hiệp Quốc song địa điểm giám sát phải nằm biên giới Nga và Ukraine chứ không nằm dọc đường giới tuyến giữa 2 phe xung đột ở Ukraine.

Theo các quan điểm trước đây của Ukraine, bởi vì Nga đã hỗ trợ và viện trợ các vũ khí hạng nặng cũng như vũ khí sát thương cho phe ly khai ở miền Đông nên lực lượng này rất mạnh.

Đồng thời, quân đội Ukraine lại thiếu thốn các vũ khí sát thương có độ chính xác cao cũng như hệ thống phòng thủ yếu kém nên cuộc xung đột tại đây vẫn chưa thể chấm dứt.

Phía Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn, để góp phần giải quyết cuộc xung đột này, Mỹ nên cấp các gói viện trợ về vũ khí sát thương.

Với dự thảo được cho là sẽ do Tổng thống Ukraine trình bày tại Hội đồng bảo an mới đây, việc triển khai sứ mệnh hòa bình của Liên Hiệp Quốc chắc chắn sẽ nhận được sự phản đối từ phía Nga.

Bởi điều này ủng hộ các cáo buộc cho rằng Nga là một bên tham gia trong cuộc chiến ở miền Đông Ukraine, đi ngược lại các thỏa thuận và định dạng Normandy được thiết lập để giải quyết hòa bình ở Ukraine từ trước tới nay.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại khu vực giao tranh ở miền Đông Ukraine. Ảnh: UN

Thời gian qua, Mỹ cũng đã nhiều lần đề cập tới hiệu quả thực sự của định dạng Normandy trong giải quyết cuộc chiến ở miền Đông Ukraine.

Ukraine và Mỹ cũng thúc đẩy các cuộc gặp song phương, cho thấy sự ủng hộ của chính quyền ông Donald Trump trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine các gói quân sự, đặc biệt là xem xét việc cấp vũ khí sát thương.

Nhiều năm qua, chính quyền Kiev hy vọng Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương, đặc biệt là tên lửa chống tăng.

Năm 2015, Thượng viện Mỹ từng phê chuẩn dự luật cho phép hỗ trợ loại vũ khí này cho Ukraine, nhưng quyết định về việc này vấp phải sự phản đối của chính quyền khi đó của Tổng thống Barack Obama.

Mới đây, chính quyền Mỹ đã cam kết hỗ trợ trang thiết bị quân sự trị giá 175 triệu USD cho quân đội Ukraine, nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine lên 750 triệu USD kể từ năm 2015.

Tuy nhiên, vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vẫn đang trong quá trình cân nhắc.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-khoe-sap-co-vu-khi-sat-thuong-nga-do-hoi-my-3343441/