Ukraine công bố tổn thất của Nga, giữa lúc Moscow tung đòn tấn công mạnh chưa từng có

Theo dữ liệu do quân đội Kiev công bố hôm 10/5, lực lượng Nga ở Ukraine đã mất 54 xe tăng và hơn 4.400 binh sĩ kể từ Chủ nhật tuần trước.

Pháo thủ Ukraine dùng lựu pháo bắn vào một vị trí của Nga ở khu vực Kharkiv ngày 21/4 (Ảnh: Reuters)

Pháo thủ Ukraine dùng lựu pháo bắn vào một vị trí của Nga ở khu vực Kharkiv ngày 21/4 (Ảnh: Reuters)

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng ngoài 4.410 binh sĩ thương vong, Nga còn mất 100 xe bọc thép, 137 hệ thống pháo và 143 máy bay không người lái trong cùng thời gian.

Theo thống kê của Ukraine, Nga đã mất tổng cộng 479.710 quân kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24/2/2022. Quân đội Nga cũng đã mất 7.434 xe tăng, 14.313 xe chiến đấu bọc thép và 9.826 máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn nước ngoài chưa thể xác minh những số liệu này một cách độc lập.

Khó có thể xác nhận con số thương vong của Nga trong suốt cuộc chiến, trong khi con số mà Ukraine lại cao hơn nhiều con số ước tính khác. Điện Kremlin hiếm khi công bố số liệu của riêng họ và khi công bố, số liệu này cũng không được xác minh độc lập.

Số liệu mới nhất của Kiev về tổn thất của Nga được công bố ngay khi lực lượng quân sự Nga tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới mới vào vùng đông bắc Ukraine trong hôm 10/5. Các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch lớn mới của Nga.

Hãng thông tấn AP đưa tin Thống đốc khu vực Kharkiv, Oleh Syniehubov, cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã đánh trúng thành phố Vovchansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 3 dặm.

“Cuộc tấn công sử dụng bom dẫn đường, pháo, tên lửa, xe tăng và súng cối, đã giết chết ít nhất 1 dân thường và làm bị thương 5 người khác, khiến chính quyền phải bắt đầu sơ tán khoảng 3.000 người”, theo hãng thông tấn AP.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết bộ binh Nga đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kiev gần Vovchansk, nhưng đã vấp phải sự phản kháng các đơn vị dự bị của Ukraine.

Trong bài phát biểu hôm 10/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông sẽ triển khai thêm lực lượng tới Kharkiv.

“Hôm nay, quân đội Nga đã cố gắng mở rộng hoạt động chống lại Ukraine. Chúng tôi biết quy mô lực lượng của kẻ xâm lược và thấy kế hoạch của họ. Binh lính, pháo binh của chúng tôi, máy bay không người lái của chúng tôi đang trả đũa những kẻ xâm lược”, ông Zelensky nói. “Tôi biết ơn từng người lính, từng sĩ quan đang bảo vệ các vị trí của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể”.

“Chúng tôi đang bổ sung thêm quân đến các mặt trận ở Kharkiv. Cả dọc theo biên giới đất nước và dọc theo toàn bộ chiến tuyến, chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ xâm lược để phá vỡ mọi ý định tấn công của Nga”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 10/5 thừa nhận với các phóng viên rằng các cuộc tấn công ở biên giới phía đông bắc Ukraine có thể là khởi đầu của một chiến dịch tấn công lớn hơn.

“Chắc chắn có khả năng người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Kharkiv”, ông Kirby cho hay. “Điều thú vị và chắc chắn đáng lo ngại là giờ đây họ dường như đang chuẩn bị sử dụng hỏa lực tầm xa để cố gắng tấn công Kharkiv. Chắc hẳn người ta sẽ không làm điều đó nếu như không nghĩ đến một chiến dịch tấn công lớn hơn nhằm vào thành phố”.

Theo Newsweek

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ukraine-cong-bo-ton-that-cua-nga-giua-luc-moscow-tung-don-tan-cong-manh-chua-tung-co-post174886.html