Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cảnh báo Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành phố Kharkiv.

Ông Oleksandr Syrskyi đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine khi phản ứng trước những bài báo cho rằng Moscow đang chuẩn bị lực lượng để kiểm soát thành phố lớn thứ hai của nước này, nằm gần biên giới Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cảnh báo một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không thể phớt lờ bất kỳ thông tin nào về sự chuẩn bị của đối phương cho các hoạt động tấn công, vì thế chúng tôi đang tiến hành tất cả biện pháp để phản ứng trước khả năng này một cách phù hợp", ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết Kiev đang chuẩn bị "củng cố lãnh thổ và các vị trí của chúng tôi, lắp đặt một hệ thống rào chắn toàn diện và lên kế hoạch hành động cho quân đội của chúng tôi trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy".

"Chúng tôi đã có kinh nghiệm về các hoạt động chiến đấu ở Kharkiv. Chúng tôi đã tính toán được hành động của đối phương và giải phóng một phần lớn khu vực này", ông Syrskyi nói, đề cập đến cuộc tấn công chớp nhoáng giành lại một số khu vực ở Kharkiv vào mùa thu năm 2022.

Ông cảnh báo: "Khi đó mặt trận của Nga đã sụp đổ đáng kể. Nếu Nga đến đó một lần nữa, Kharkiv sẽ trở thành tử địa với họ".

Đầu tuần này, các nguồn tin trong giới tinh hoa Nga và các quan chức an ninh cấp cao nhận định với một hãng truyền thông độc lập của Nga rằng nỗ lực giành Kharkiv là một "kịch bản có thể xảy ra".

Dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, hãng tin độc lập Verstka của Nga hôm 22/3 cho biết Moscow có thể đang lên kế hoạch tuyển mộ hàng chục nghìn binh lính vào quân đội như một phần của "cuộc điều động bí mật" với mục đích cuối cùng là bao vây Kharkiv.

Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Ông Syrskyi nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Ukrinform rằng trong khi Ukraine biết ơn sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây thì "chúng tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu sự hỗ trợ này diễn ra nhanh chóng và đủ số lượng".

"Cần phải thừa nhận rằng: Chúng tôi không thể đạt được thành công lớn hơn trong cuộc tấn công Kharkiv vì chúng tôi không có đủ nguồn lực. Việc thiếu nguồn lực và số lượng đạn dược cần thiết đã tạo cơ hội để Nga tiến sâu về phía Nam Ukraine trong khu vực Zaporizhzhia và cuộc tấn công vào các vị trí này nếu không có sự hỗ trợ trên không sẽ khiến chúng tôi tổn thất về lực lượng cũng như trang thiết bị".

Ông nhận định: "Trường hợp mới đây là ở Avdiivka. Chúng tôi chắc chắn có thể giữ được các vị trí này nếu có đủ số lượng vũ khí phòng không và đạn pháo". Các lực lượng của Ukraine đã rút khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở khu vực Donetsk thuộc phía Đông vào tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-canh-bao-hau-qua-neu-nga-tien-hanh-cuoc-tan-cong-moi-post1085963.vov