UBND tỉnh Tiền Giang trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực văn hóa, du lịch

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn 26 ngày 13-3-2023 về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Khóa X, UBND tỉnh trả lời các nội dung cụ thể như sau:

- Cử tri phường 1, phường 7 và xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho) phản ánh:

Hiện nay hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh chưa hiệu quả, trẻ em không có nơi vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể. Đề nghị ngành chức năng tỉnh nghiên cứu, có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả khu vực này.

UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nhà Thiếu nhi Tiền Giang được đầu tư xây dựng mới tại Quảng trường Hùng Vương và đưa vào hoạt động từ ngày 1-6-2019. Nhà Thiếu nhi Tiền Giang đã có nhiều đóng góp tích cực, có chiều sâu trong công tác tổ chức, tập huấn và hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho Hội đồng Đội tỉnh từ Chi đội, Liên đội (đội viên) đến Hội đồng đội các cấp (tổng phụ trách), thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, vui chơi giải trí để thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo trẻ em; tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức các sự kiện chính trị của tỉnh, theo các chủ điểm sinh hoạt của Đội; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu, hướng nghiệp cho trẻ em thông qua việc mở các lớp năng khiếu ngắn hạn, dài hạn, bán trú theo sở thích; hình thành các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Ban Chỉ huy Đội, Tổng phụ trách.

Tháng 6-2021, Nhà Thiếu nhi được trưng dụng thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 để điều trị bệnh nhân Covid-19. Đến ngày 29-8-2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định trở lại, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo việc tháo dỡ, bàn giao và sửa chữa Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang để trở lại hoạt động. Đến ngày 9-5-2023, việc sửa chữa thực hiện xong và bàn giao lại cho Nhà Thiếu nhi tiếp tục quản lý, khai thác. Đến thời điểm hiện tại, Nhà Thiếu nhi đã phối hợp tổ chức 7 lớp kỹ năng hoạt động tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, cụ thể như: Lớp đàn organ, hát, múa, thể dục nhịp điệu, kịch, bơi, võ taekwondo, võ vovinam với sự tham gia của hơn 300 lượt thiếu nhi và đang chiêu sinh mở 1 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi.

Về tổng thể, đến thời điểm này Nhà Thiếu nhi đã chính thức đi vào hoạt động và đã tổ chức được nhiều lớp kỹ năng cho thiếu nhi, các thiết chế trang bị cho Nhà Thiếu nhi đều đã đưa vào hoạt động, thu hút hàng trăm lượt thiếu nhi và người dân đến tập luyện thể dục thể thao và tham gia các lớp học kỹ năng, các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng đã được tổ chức thường xuyên hơn vào các buổi tối tại Nhà Thiếu nhi.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thiện khu vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ năng cho các em thiếu nhi.

+ Đề nghị có kế hoạch đưa công trình Công viên nước ở khu vực Quảng trường vào hoạt động đồng bộ, vì xây dựng hoàn thành đã lâu nhưng một số khu không sử dụng, gây lãng phí.

UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Theo nội dung như đã nêu trên, từ ngay khi được bàn giao, Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi đã khẩn trương đưa một số hạng mục vào hoạt động, cụ thể như sau: Tổ chức Giải bơi thiếu nhi “Chú ếch con” tỉnh Tiền Giang lần thứ III tại Công viên nước của Nhà Thiếu nhi; Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu cấp tỉnh; Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”, “Nhịp điệu măng non”; Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” năm học 2022 - 2023; phối hợp tổ chức Trại hè “Ước mơ hồng” tỉnh Tiền Giang năm 2023; tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe”; tổ chức chương trình văn nghệ 92 năm thành lập Đoàn 26-3; hằng tháng, quý đều tổ chức hoạt động văn nghệ “Tuyên truyền măng non”... với sự tham gia của 3.565 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia. Định kỳ hằng tháng, Nhà Thiếu nhi vẫn duy trì hoạt động theo kế hoạch.

- Cử tri xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm làm việc với các doanh nghiệp du lịch, điểm du lịch để nâng mức giá dịch vụ đi đò chèo lên 30.000 đồng.

UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri xã Thới Sơn; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp lữ hành tăng giá dịch vụ đò chèo cho bà con trên cù lao Thới Sơn.

Về lâu dài, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hỗ trợ UBND TP. Mỹ Tho thành lập nghiệp đoàn đò chèo, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý, vận hành dịch vụ hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng và chất lượng phục vụ khách du lịch tại điểm đến cù lao Thới Sơn.

- Cử tri phường 6 (TP. Mỹ Tho) đề nghị tỉnh nghiên cứu có kế hoạch xây dựng Cổng chào phía Tây vào TP. Mỹ Tho và đặt tên 2 tuyến đường giao thông cặp sông Tiền.

UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

+ Về nội dung kế hoạch xây dựng Cổng chào phía Tây vào TP. Mỹ Tho:

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri phường 6, TP. Mỹ Tho, đồng thời sẽ giao các sở, ngành tỉnh phối hợp với UBND TP. Mỹ Tho nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

+ Về nội dung đặt tên 2 tuyến đường giao thông cặp sông Tiền:

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với UBND TP. Mỹ Tho thực hiện quy trình đặt tên cho 2 tuyến đường giao thông cặp sông Tiền.

(còn tiếp)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202309/ubnd-tinh-tien-giang-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-ve-linh-vuc-van-hoa-du-lich-989921/