UBND tỉnh làm việc với Đoàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Chiều nay, 11/7, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt và làm việc với Đoàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên do đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại buổi gặp mặt và làm việc với đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn các tổ chức PCPNN khu vực miền Trung-Tây nguyên đến thăm và làm việc tại Quảng Bình; đồng thời giới thiệu khát quát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và những tiềm năng nổi bật của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, kinh tế biển, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nhấn mạnh, công tác viện trợ của các tổ chức PCPNN đối với tỉnh Quảng Bình thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng. Hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh đã nhận được sự tài trợ, hỗ trợ hết sức giá trị, thiết thực và ý nghĩa từ các tổ chức, dự án PCPNN.

Hiện có khoảng hơn 40 tổ chức PCPNN hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, với khoảng hơn 30 chương trình, dự án hàng năm, giá trị giải ngân trung bình khoảng 5 triệu USD/năm (giai đoạn 2018-2022). Trong đó, năm 2022 vừa qua có khoảng 40 chương trình, dự án được thực hiện với giá trị giải ngân đạt hơn 7,61 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Các chương trình, dự án tập trung tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, trên lĩnh vực mà tỉnh Quảng Bình hết sức cần thiết như giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục và đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, hỗ trợ sinh kế,… đã góp phần không nhỏ vào công tác phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, xây dựng hình ảnh tỉnh Quảng Bình ngày một phát triển.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Bình và các thành viên Đoàn các tổ chức PCPNN khu vực miền Trung-Tây nguyên cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, cơ hội về một số nội dung ưu tiên hợp tác, vận động viện trợ từ các tổ chức PCPNN vào tỉnh Quảng Bình trong gian tới.

Đoàn các tổ chức PCPNN khu vực miền Trung-Tây nguyên tham gia buổi làm việc.

Theo đó, các nội dung ưu tiên mà tỉnh Quảng Bình mong muốn hợp tác, viện trợ từ các tổ chức PCPNN tập trung vào các lĩnh vực như: Khắc phục hậu quả chiến tranh; giải quyết các vấn đề xã hội; giáo dục và đào tạo; dạy nghề và hướng nghiệp; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ nhân đạo.

Đại diện tổ chức MAG (Mines Advisory Group) trao đổi về hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

Địa bàn các huyện nghèo, huyện miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Minh Hóa, Tuyên Hóa; các khu vực nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học, phát triển du lịch… như Phong Nha-Kẻ Bàng, Động Châu-Khe Nước Trong, Khe Nét… cũng mong muốn nhận được sự hợp tác, viện trợ từ các tổ chức PCPNN.

Qua đó, góp phần cùng với chính quyền, nhân dân Quảng Bình phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; đồng thời để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu, tin tưởng và ủng hộ Quảng Bình.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202307/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-2210654/