UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Kim: Phát huy dân chủ trong phối hợp thực hiện hiệu quả đời sống xã hội

05 năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại kết quả khả quan về đời sống của Nhân dân. MTTQ xã Vinh Kim đã vận động cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ phối hợp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Nông dân Trần Hầu Văn (bên trái) chia sẻ kỹ thuật trồng dưa hấu với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Giồng Lớn.

Luân canh hiệu quả vùng đất chuyển đổi

Nhằm khơi dậy và phát huy sáng tạo của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào “đoàn kết sáng tạo” tại cơ quan, trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, xã có 10 tổ hợp tác kinh tế và 02 hợp tác xã. Ngoài ra, MTTQ xã phối hợp nâng cao hiệu quả đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm xây dựng các sản phẩm của ấp, xã góp phần giúp người dân chủ động trong lựa chọn và sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực của địa phương. Đến nay, xã có 413 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 04 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao (rượu quách, bánh tráng nước cốt dừa, tôm khô và lươn thịt).

Trong thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, các thành viên MTTQ mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm chuyển đổi thành công từ sản xuất 01 vụ lúa sang trồng 02 vụ màu - 01 vụ lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim là 01 trong 10 ấp thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi tái cơ cấu nông nghiệp.

Đồng chí Trương Văn Sơn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Giồng Lớn cho biết: ấp có diện tích tự nhiên 395,7ha, trong đó có trên 100ha vùng đất chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng thu nhập của người dân đến cuối năm 2023 đạt 73 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 01 hộ, 07 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, vùng sản xuất của ấp hiện còn gặp khó khăn do đường trục nội đồng chưa được đầu tư hoàn thiện nên ảnh hưởng về giá bán và giảm lợi nhuận của nông dân. Vì thế, địa phương cần quan tâm tạo điều kiện đầu tư đường trục nội đồng phục vụ vùng sản xuất, giúp nông dân đi lại và giao thương hàng hóa dễ dàng nhằm giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận; đồng thời đẩy nhanh lộ trình xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân Trần Hầu Văn, thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp Giồng Lớn cho biết: từ khi áp dụng phương pháp canh tác chuyển đổi từ độc canh cây lúa sang luân canh 01 vụ lúa - 02 vụ màu, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Ông Văn cho biết thêm, với 01ha đất sản xuất, từ khi luân canh lúa - màu trên cùng diện tích, thu nhập ổn định. Trồng màu tuy lợi nhuận cao gấp 04 - 05 lần so với cây lúa, nhưng đường trục nội đồng vào vùng sản xuất của người dân nơi đây không thuận lợi nên giảm lợi nhuận so với những vùng khác, nhất là vào vụ màu người dân tăng thêm khoảng chi phí thuê đường đi của người lân cận để vận chuyển phương tiện cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

Vụ màu năm nay, với 01ha đất canh tác, ông trồng 0,2ha ớt chỉ thiên, 0,8ha dưa hấu. Đối với cây ớt, giá bán đầu vụ ở cổ 1 từ 40.000 - 50.000 đồng/kg dần sụt giảm còn 15.000 đồng/kg ở cổ 2, bị thua lỗ không nhiều do tiền thuê nhân công thu hoạch ớt 7.000 đồng/kg, tiền phân, thuốc nên ông cải tạo đất trồng màu mới, nhưng bù lại 0,8ha dưa hấu không chỉ trúng mùa, trúng giá, sản lượng bình quân hơn 20 tấn, giá bán 8.000 đồng/kg, lợi nhuận 100 triệu đồng.

Trong quá trình sản xuất, gia đình ông được địa phương tạo điều kiện vay vốn phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, gia đình ông có nguồn vốn chủ động tái đầu tư sản xuất và có nguồn phụ phẩm sau thu hoạch nông sản phục vụ nuôi bò thuận lợi hơn. Hiện nay ông đã thuê 0,4ha đất trồng ớt chỉ thiên và đang thu hoạch cổ 1, cách 03 ngày thu hoạch 01 lần, sản lượng hơn 100kg, giá bán 15.500 đồng/kg. Cùng với đó, ông làm đất chuẩn bị xuống giống tiếp 0,8ha dưa hấu. Với ông Văn, dưa hấu là cây trồng chủ lực của gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Dưa hấu là cây trồng có thời gian ngắn (02 tháng) và thu hoạch đồng loạt nên thuận lợi để nông dân chủ động tái vụ sản xuất mới.

Vận động trong cộng đồng dân cư

Vinh Kim là xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, chiếm 45,5% dân số của xã. Các giáo dân trên địa bàn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Đặc biệt tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, 05 năm qua, đồng bào công giáo đã đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Văn Giao, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Kim cho biết: MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Quỹ Vì người nghèo,… qua đó, đã vận động trên 5,3 tỷ đồng gồm tiền và hiện vật để xây dựng 47 căn nhà đại đoàn kết, tặng 4.593 phần quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách với những phần quà trị giá 1,7 tỷ đồng.

Song song đó, MTTQ xã tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Đến nay, xã có 10/10 ấp văn hóa, NTM; có 4.147/4.250 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, NTM; 05 cơ sở tôn giáo, 06 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng văn minh.

Bên cạnh đó, để giữ vững các tiêu chí xã NTM, 05 năm qua, MTTQ xã tham gia vận động xây dựng 05 tuyến đường giao thông, 06 cây cầu bê - tông, duy tu nâng cấp, mở rộng 01 công trình liên ấp, khu dân cư,… trên 10 tỷ đồng. Vận động Nhân dân cải tạo, xây dựng nhà ở, chỉnh trang cổng, hàng rào, trồng hoa tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó MTTQ xã vận động Nhân dân xây dựng 19 tuyến đường sáng trên địa bàn 10 ấp, dài 26,2km với số tiền gần 544,7 triệu đồng; xây dựng tuyến đường hoa dọc Quốc lộ 53 từ ấp Mai Hương đến ấp Trà Cuôn và tuyến đường hoa ấp Giồng Lớn, dài 16,8km với số tiền 350 triệu đồng…

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/ubmttq-viet-nam-xa-vinh-kim-phat-huy-dan-chu-trong-phoi-hop-thuc-hien-hieu-qua-doi-song-xa-hoi-35847.html