UBMTTQ Việt Nam xã An Trường: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của UBMTTQ Việt Nam xã An Trường, huyện Càng Long và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Từ đó các cuộc vận động xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Mạnh thường quân tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn xã An Trường, huyện Càng Long. Ảnh: TL

UBMTTQ Việt Nam xã An Trường triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, công tác phối hợp với các ngành có liên quan. Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, sống “tốt đời, đẹp đạo”… qua đó, đã vận động Nhân dân đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đến nay, xã An Trường có 12/12 ấp văn hóa NTM, 03/12 ấp NTM kiểu mẫu; 3.764/3.814 hộ đạt gia đình văn hóa NTM, chiếm 98,69%; 05 cơ quan, 06 trường học, 05 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Trường cho biết: UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và XDNTM tại địa phương. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động trên 06 tỷ đồng; xây dựng 29 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 10.301 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; xây dựng 21 cây cầu nông thôn trên địa bàn xã với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Ông Đồng Quốc Trưng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ấp 3 cho biết: năm 2023, số hộ đạt gia đình văn hóa - NTM đạt 295/304 hộ, chiếm 97,03%. Ban Công tác Mặt trận ấp đã vận động Nhân dân đóng góp 51 triệu đồng và 60 lượt ngày công lao động để xây dựng 01 cây cầu bê-tông nối liền Ấp 3 - Ấp 4. Hàng năm Ban Công tác Mặt trận ấp thực hiện tốt các cuộc vận động do UBMTTQ xã phát động như: vận động Nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt 100%, vận động các nhà hảo tâm tặng 135 phần quà, trị giá 37,8 triệu đồng giúp những hộ hoàn cảnh khó khăn. Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thường xuyên vận động hội viên các ban ngành giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, làm hàng rào, trồng hoa…

Ngoài ra, UBMTTQ xã còn làm tốt chức năng giám sát các hoạt động XDNTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, qua đó đã tạo sự thống nhất khơi dậy ý thức tập thể để huy động nguồn lực trong Nhân dân tham gia XDNTM. UBMTTQ Việt Nam xã đã thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo từng công trình, chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 12 công trình xây dựng trên địa bàn xã theo kế hoạch. Kết quả qua giám sát không có công trình nào vi phạm, đơn vị thi công đã thực hiện đúng theo quy định trong bảng thiết kế.

UBMTTQ Việt Nam xã, các tổ chức thành viên đã tích cực hướng dẫn, tuyên truyền và động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” tạo động lực đối với tập thể, cá nhân trong xã; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; tham gia tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Trong nhiệm kỳ, UBMTTQ xã vận động các tổ chức, cá nhân ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tại cơ quan, ở cộng đồng khu dân cư. Hiện nay, trên địa bàn có 02 hợp tác xã nông nghiệp với 61 thành viên, vốn điều lệ 250 triệu đồng (Hợp tác xã Tân Tiến 29 thành viên vốn điều lệ 150 triệu đồng; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Trường 32 thành viên vốn điều lệ 100 triệu đồng).

Với những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, UBMTTQ xã đã góp phần tích cực đưa xã An Trường hoàn thành chương trình NTM nâng cao. Thời gian tới, UBMTTQ xã tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân trong xã chung sức, chung lòng, đoàn kết để giữ vững tiêu chí xã NTM nâng cao, từng bước xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

KIM NGÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/ubmttq-viet-nam-xa-an-truong-phat-huy-suc-manh-toan-dan-trong-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-36110.html