UBMTTQ Việt Nam Phường 3: Nòng cốt cho các hoạt động, phong trào, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân

Với vai trò nòng cốt đoàn kết, tập hợp Nhân dân, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam Phường 3, thành phố Trà Vinh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Thực hiện mô hình “Bữa cơm nhân ái”, hàng tháng ĐVTN Phường 3 đều có chuẩn bị những suất cơm với thịt, cá, đủ dinh dưỡng tặng bệnh nhân nghèo. Ảnh: MTTQP3

Những phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả

Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khóm 1, Phường 3, đồng chí Nguyễn Chánh Trực cho biết: xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; với phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”, Ban Công tác Mặt trận Khóm 1 đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, khơi dậy các nguồn lực trong Nhân dân, “lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho Nhân dân”, động viên Nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát, góp ý cho cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam Phường 3 phát động như vận động Nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, đạt 100%; phối hợp vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.250 phần quà cho người nghèo, tổng trị giá trên 300 triệu đồng; tăng cường vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Quán triệt thực hiện lời Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Nhân dân Khóm 1 đã đoàn kết để phát huy dân chủ thật sự, khai thác và phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng dân chủ... Nhờ đó, kinh tế ở địa phương ngày càng phát triển, kéo giảm đáng kể số hộ khó khăn; đường làng ngõ xóm sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, kỷ cương phép nước, hương ước, quy ước được thực hiện nghiêm túc, cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày một sung túc; ai cũng có việc làm, ai cũng được học tập; thôn xóm yên bình, môi trường sạch, đẹp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình “Tôn giáo tham gia ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, công tác từ thiện xã hội”, ông Võ Phúc Trí, pháp danh Đại đức Thích Huệ Chiếu, Trụ trì chùa Long Khánh, Phường 3, chia sẻ: với trách nhiệm là một tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam Phường 3, trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi đã triển khai đến Phật tử phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các buổi sinh hoạt cho Phật tử hiểu thêm về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, giúp Phật tử biết cách phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Với tinh thần mang tính trí tuệ từ bi của đạo Phật, công tác từ thiện là một trong những việc làm thiết thực của chùa Long Khánh trong nhiều năm qua. Hoạt động này không những thu hút sự tham gia của giới Phật tử mà còn mở rộng đến nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài Phường, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, Chùa đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm tặng 6.800 phần quà, xây dựng 24 căn nhà cho những người hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo vươn lên trong cuộc sống; xây dựng 09 cây cầu ở vùng nông thôn khó khăn để học sinh, người dân có điều kiện đi lại thuận tiện, tổng kinh phí vận động trên 05 tỷ đồng. Qua đó, đã chung sức nâng cao mức sống người dân, phát triển văn hóa - xã hội, phát triển giao thông… góp phần xây dựng phường đô thị văn minh.

Hưởng ứng phát động của UBMTTQ Việt Nam Phường 3, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 3, thành phố Trà Vinh, chị Lê Thị Anh Thùy cho biết: lực lượng ĐVTN đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Thanh niên sống đẹp” và “Bữa cơm nhân ái”. Thông qua mô hình, vận động các hộ kinh doanh, mua bán hỗ trợ rau, củ cho Tổ từ thiện Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Tổ từ thiện Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh…

Hàng tháng, vận động kinh phí từ ĐVTN, thành viên trong Câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp”, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp kinh phí để thực hiện “Bữa cơm nhân ái”, tổ chức nấu và cấp phát những suất ăn miễn phí với thịt, cá, đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo.

Từ khi thực hiện mô hình đến nay, Đoàn Phường đã huy động trên 2.000 lượt ĐVTN tham gia nấu, cấp phát trên 4.000 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tổng số tiền gần 350 triệu đồng; vận động hỗ trợ 800kg rau, củ các loại; 10 phần quà gồm dầu ăn, nước tương, đường; 50kg gạo...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống đời thường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, từng đoàn viên đều ý thức được trách nhiệm của mình và hăng hái tham gia thực hiện.

Tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội UBMTTQ Việt Nam Phường 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 3, thành phố Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung cho biết: trong nhiều kết quả quan trọng đạt được, có thể khẳng định rằng, UBMTTQ Việt Nam Phường 3 đã quy tụ, khơi dậy được sức mạnh đoàn kết toàn dân cùng tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Phường 3 ngày càng được bồi dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, kịp thời. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, Phường 3 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBMTTQ Việt Nam Phường 3 cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cùng với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo nên tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét, thiết thực, cụ thể hơn. Đặc biệt, công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã được sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động được triển khai bài bản, từng bước nâng cao chất lượng. Công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, nhất là khâu vận động nguồn lực, đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ cho các đối tượng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung nhấn mạnh: để tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân, đại diện Nhân dân để phản ánh ý kiến, nguyện vọng, tổ chức việc giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả. Cán bộ Mặt trận phải tâm huyết, sâu sát, gần gũi, gắn bó với Nhân dân.

Những kết quả đạt được của UBMTTQ Việt Nam Phường 3 trong nhiệm kỳ qua (2019 - 2024) có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thêm sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình Nhân dân, khẳng định lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà Nước.

HÀ THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/ubmttq-viet-nam-phuong-3-nong-cot-cho-cac-hoat-dong-phong-trao-tao-niem-tin-vung-chac-trong-nhan-dan-36001.html