U23 Việt Nam về nước, chờ được HLV Troussier chỉnh sửa

Ngày 24-3, U23 Việt Nam về nước sau chuyến du đấu Tajikistan với nhiều vấn đề chờ HLV trưởng Philippe Troussier chỉnh sửa, trước khi đá vòng chung kết châu Á.

Sau trận thắng 1-0 ở lượt đi, đêm 23-3, U23 Việt Nam đá giao hữu lượt về với chủ nhà U23 Tajikistan.

Không nằm ngoài dự đoán, trận này, quyền HLV trưởng Maulay tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cũng như trao cơ hội vào sân cho nhiều cầu thủ khác trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, nhằm giúp học trò có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Các cầu thủ Tajikistan với lợi thế thể hình tỏ ra áp đảo ở các pha tranh chấp tay đôi, trong khi U23 Việt Nam cho thấy sự khéo léo trong xử lý bóng.

U23 Việt Nam (trái) kết thúc chuyến du đấu với 1 trận thắng, 1 trận hòa U23 Tajikistan

Cả hai chơi tấn công cởi mở, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý song không bên nào tận dụng thành công, chấp nhận hòa 0-0.

Như vậy, U23 Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu Tajikistan, với 1 trận thắng, 1 trận hòa với U23 chủ nhà. Đội về nước vào đêm 24-3 và dự kiến hội quân trở lại vào đầu tháng 4 tới.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hai lượt trận đấu Indonesia cùng tuyển Việt Nam, HLV Troussier sẽ trở lại huấn luyện, chỉnh sửa cho U23 Việt Nam trước khi đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar từ 15-4 đến 4-5.

Tại bảng D, thầy trò HLV Troussier sẽ phải cạnh tranh vé đi tiếp với Uzbekistan, Malaysia và Kuwait.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/u23-viet-nam-ve-nuoc-cho-duoc-hlv-troussier-chinh-sua-post570944.antd