U22 Việt Nam nhận thêm hung tin, HLV Hữu Thắng lo lắng

Chuyên gia Đức của U22 Việt Nam dính chấn thương hy hữu ở Hàn Quốc; HLV Hữu Thắng lo lắng về dinh dưỡng và thể lực của U22 Việt Nam; U22 Việt Nam “xông đất” chủ nhà SEA Games sớm nhất; U22 Việt Nam vùi dập CLB Mokpo City trên đất Hàn Quốc... là những tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật ngày 5.8.

Chuyên gia Đức của U22 Việt Nam dính chấn thương hy hữu ở Hàn Quốc

Chuyên gia trị liệu người Đức Pablo Sawicki của U22 Việt Nam phải tới viện thăm khám. Pablo Sawicki bị đau đốt sống cổ khi vận chuyển đồ đạc lên xe bus. Vì cao quá, vị trợ lý của U22 Việt Nam bị đập vào cửa kính xe dẫn đến chấn thương hy hữu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên Pablo nên nghỉ ngơi ba ngày, không chạy, không vận động mạnh. Tuy nhiên, với tình yêu nghề, chuyên gia người Đức vẫn hỗ trợ công việc trong khả năng cho phép.

Chuyên gia Pablo Sawicki dính chấn thương ở cổ. Ảnh: FB.

U22 Việt Nam “xông đất” chủ nhà SEA Games sớm nhất

Chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển U22 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo ở Hàn Quốc. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ kết thúc chuyến tập huấn của mình vào ngày 10.8 và sẽ ngay lập tức di chuyển sang Malaysia để tham dự SEA Games 29. U22 Việt Nam chính là đội bóng tới Malaysia sớm nhất để chuẩn bị cho giải đấu.

HLV Hữu Thắng lo lắng về dinh dưỡng và thể lực của U22 Việt Nam

Sau 4 ngày ở Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng liên tục có những động thái lo về sức khỏe cho cầu thủ U22 Việt Nam, dù bản thân ông thầy người xứ Nghệ đang mang bệnh (bị ho).

HLV Hữu Thắng.

Trong ngày vừa đặt chân đến Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã nhờ tiền vệ Lương Xuân Trường - một người đang thi đấu ở xứ Kim chi đi mua sâm để lo chuyện tẩm bổ cho các cầu thủ. Kế đến, HLV Hữu Thắng bắt các cầu thủ nói không với mì gói, dù trước đó không hề cấm chuyện mang mì gói san Hàn Quốc. Theo tiết lộ, cho tới thời điểm này, dinh dưỡng và thể lực vẫn là 2 vấn đề của U22 Việt Nam khiến HLV Hữu Thắng lo ngại nhất.

U22 Việt Nam vùi dập CLB Mokpo City trên đất Hàn Quốc

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước CLB Mokpo City với cú đúp của Hồng Duy và Đức Chinh trong trận giao hữu đầu tiên ở Hàn Quốc. Cả 4 bàn thắng của U22 Việt Nam đều được thực hiện trong hiệp 2, khi HLV Hữu Thắng tung ra đội hình chính. Còn ở hiệp 1, khi đá với đội hình 2, họ không làm sao phá lưới đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức tái xuất

Chiều 4.8, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cùng ĐT U18 Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 và hướng tới Vòng loại U19 Châu Á 2018. Theo đó, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 26 cầu thủ được theo dõi và tuyển chọn từ giải vô địch U17, U19 Quốc gia. Tuy nhiên, đây chưa phải là danh sách tập hợp đầy đủ lực lượng tốt nhất của U18 Việt Nam, bởi một số cầu thủ đang cùng các CLB chuẩn bị thi đấu vòng loại U21 Quốc gia 2017 sẽ diễn ra từ 8-18.8. Sau giai đoạn này, ban huấn luyện sẽ tính toán để triệu tập bổ sung nhằm đảm bảo sức mạnh cho đội tuyển.

HLV Hoàng Anh Tuấn.

U22 Việt Nam được tẩm bổ gà hầm sâm Hàn Quốc

Tối 4.8, U22 Việt Nam được thưởng thức gà hầm sâm khá ngon. Được ăn món ngon giàu chất dinh dưỡng, các cầu thủ khá hào hứng và sau gần một tiếng đồng hồ "đánh chén", hàng chục niêu gà hầm sâm được "dọn dẹp" sạch bong.

"Trong giai đoạn này, cầu thủ tập luyện với cường độ cao nên tốn lượng calo lớn. Việc được bồi bổ món ăn giàu chất dinh dưỡng giúp cầu thủ giữ được thể lực, tăng sức đề kháng trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 29", bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Thủy cho biết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u22-viet-nam-nhan-them-hung-tin-hlv-huu-thang-lo-lang-793797.html