U22 Việt Nam liên tiếp bị chủ nhà Malaysia chơi xấu ở SEA Games 29

Không chỉ bị đổi lịch thi đấu, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bị chủ nhà Malaysia chơi xấu tại SEA Games 29 tới đây.

Với lợi thế sân nhà, Malaysia đang tìm mọi cách để hạn chế sức mạnh của các đối thủ nhằm giành tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Theo đó, BTC SEA Games 29 đã tạo điều kiện lớn về lịch thi đấu cho nước chủ nhà khi U22 Malaysia thi đấu cả 4 trận tại vòng bảng trên sân Shah Alam.

U22 Việt Nam liên tiếp bị chủ nhà Malaysia chơi xấu

Trong khi đó, những ứng viên vô địch tại SEA Games 29 như đội tuyển U22 Việt Nam, Thái Lan và các đội khác phải di chuyển qua lại giữa 2 sân Selayang và Shah Alam có khoảng cách 40km.

Với đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng cũng bị BTC tự ý đổi lịch thi đấu. Theo đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lần lượt gặp hai đối thủ cạnh tranh tấm vé vào bán kết tại bảng B là Indonesia và Thái Lan ở hai lượt trận cuối cùng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thể lực và chiến thuật của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29.

Không chỉ tìm cách gây khó khăn trong việc xếp lịch thi đấu, mới đây BTC SEA Games 29 tiếp tục khiến các đoàn tham dự Đại hội năm nay sốc nặng khi cấm được chuẩn bị cũng như những thực phẩm của mình. Đặc biệt, các đội tuyển sẽ không có đầu bếp riêng, các VĐV tham dự giải đều sử dụng chung một thực đơn món ăn đã được thông qua bởi Viện Y học Thể thao Malaysia.

Giải thích về quyết định này, BTC SEA Games 29 cho biết việc sử dụng chung một thực đơn nhằm tránh những sự cố về ngộ độc thực phẩm. Vấn đề được cho là sẽ không kiểm soát được nếu các đội tự tục ăn uống và có đầu bếp chế biến riêng.

Trao đổi với báo chí trong nước về vấn đề này, một thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam cho biết điều này sẽ khiến thầy trò HLV Hữu Thắng gặp rắc rối trong việc ăn uống. Trong những ngày tập luyện tại Hàn Quốc, ngoài thực phẩm được trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo cung cấp, HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo các trợ lý làm việc với các đầu bếp để bổ sung món gà hầm sâm giàu dinh dưỡng để các tuyển thủ tẩm bổ. Tại SEA Games 29, vị chiến lược gia người xứ Nghệ sẽ không thể thực hiện được việ này khi tuân thủ thực đơn của BTC SEA Games.

Bên cạnh đó, những lần thi đấu tại Malaysia trước đây, các cầu thủ Việt Nam luôn phàn nàn về chuyện đồ ăn không hợp khẩu vị. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của các tuyển thủ khi ở bảng B U22 Việt Nam phải thi đấu 5 trận với lịch thi đấu dày đặc.

Lịch thi đấu cụ thể của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (giờ Việt Nam):

15h ngày 15/8: Việt Nam vs Đông Timor (sân Seleyang)

15h ngày 17/8: Việt Nam vs Campuchia (sân Shah Alam)

19h45 ngày 20/8: Việt Nam vs Philippines (sân Shah Alam)

19h45 ngày 22/8: Việt Nam vs Indonesia (sân Seleyang)

15h ngày 24/8: Việt Nam vs Thái Lan (sân Seleyang).

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-viet-nam-lien-tiep-bi-chu-nha-malaysia-choi-xau-o-sea-games-29-292-251317.html