U22 Việt Nam, đói cũng phải kiêng mì gói

Nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam cũng không quên mang theo những gói mì để dằn bụng khi đói hoặc không hợp khẩu vị tại xứ kim chi.

Với các đội tuyển Việt Nam, mì tôm trở thành bạn đồng hành trong những chuyến tập huấn nước ngoài. Trong đợt sang Hàn Quốc rèn quân tiền SEA Games 2017, nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam cũng không quên mang theo những gói mì để dằn bụng khi đói hoặc không hợp khẩu vị tại xứ kim chi.

Tuy nhiên điều này lại khiến HLV Hữu Thắng không hài lòng. Ông yêu cầu các học trò của mình phải nộp hết mì gói về phóng của Ban huấn luyện và chỉ dùng bữa do khách sạn cung cấp. Trước sự nghiêm khắc từ người thầy của mình, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã gửi hết số “lương khô” vào tối qua.

Các cầu thủ cần dùng bữa do khách sạn cung cấp.

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy của U22 Việt Nam, các cầu thủ cần sử dụng toàn bộ thực phẩm tươi ở khách sạn để bổ sung dinh dưỡng tốt nhất, thay vì ăn mì gói dằn bụng qua ngày như thói quen. Hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã chuyển từ khách sạn Shina Beach để đóng quân tại Trung tâm bóng đá Mokpo (Hàn Quốc).

Nguồn Bóng đá

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/u22-viet-nam-doi-cung-phai-kieng-mi-goi_n28119.html