U22 Việt Nam đè bẹp 'quân xanh' Hàn Quốc

Sáng ngày 05/08, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có trận giao hữu đầu tiên với CLB Mokpo trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Ở trận giao hữu đầu tiên, chiến lược gia xứ Nghệ đã lộ rõ ý định thử nghiệm đội hình mới khi không đưa ra đội hình mạng nhất với những cái tên như Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Lâm Ti Pông, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Kiên, Quang Hải. Phần lớn các cầu thủ trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu này đều thuộc đội hình 2 của U22 Việt Nam.

Dù không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi phòng ngự phản công sắc nét trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực và một điều kiện thu đấu khắc nghiệt với nắng nóng lên đến 34-35 độ C.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm trước CLB Mokpo (Ảnh: vietnanmnet)

Tuy chỉ là đội bóng chơi ở giải hạng 3 National League 2017 ở Hàn Quốc nhưng thể hình và thể lực vượt trội của đội bạn đã gây không ít khó khăn cho U22 Việt Nam trng suốt khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1. Dù là đội sở hữu thời gian kiểm soát bóng và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể chọc thủng lưới đội bạn và phải chấp nhận tỷ số hòa trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng quyết định thay đổi toàn bộ đội hình trên sân với 11 cầu thủ gồm Sỹ Huy, Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh.

Sự thay đổi đội hình đã mang về kết quả tốt cho đại diện đến từ Việt Nam. Phút 60, Công Phượng xâm nhập vòng cấm thuận lợi trước khi dứt điểm buộc thủ thành Mokpo phải đẩy bóng cứu thua, tận dụng cơ hội, Hồng Duy sút bồi chính xác mở tỷ số cho trận đấu. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Hồng Duy tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến tạo của Duy Mạnh.

Đến phút 70, Công Phượng tiếp tục để lại dấu ấn khi mình đi bóng qua 4 cầu thủ hậu vệ đội bạn trước khi mất bóng trong khu vực 16,5 m. Nhưng pha tranh cướp bóng đã tạo điều kiện để Đức Chinh có được vị trí thuận lợi nâng tỷ số lên 3-0. Phút 75, Đức Chinh tiếp tục lập cú đúp sau pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm.

Về phía CLB Mokpo, dưới sức ép của đội khách, đội chủ nhà chỉ có duy nhất 1 pha lập công ở phút 85 sau một tình huống được hưởng penalty.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1, HLV Hữu Thắng sẽ có điều kiện để tiếp tục chỉnh sửa những sơ hở còn tồn tại của U22 Việt Nam. Ngày 09/08 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Busan FC.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/u22-viet-nam-de-bep-quan-xanh-han-quoc-249064.html