U22 Việt Nam đang sung sức

Chọn vùng khí hậu nóng ở Hàn Quốc để tập huấn, mục đích rèn thể lực cho U22 Việt Nam ít nhiều đã thành cô ng theo đánh giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng

Chiều 9-8 tại Trung tâm Huấn luyện bóng đá Mokpo, đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn ở Hàn Quốc bằng chiến thắng đậm 6-1 trong trận giao hữu với CLB Busan. Công Phượng vẫn là tâm điểm chú ý với cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng trong điều kiện thời tiết khá nóng bức.

Được HLV Hữu Thắng giao nhiệm vụ trả lời báo chí sau trận đấu, đội phó Lương Xuân Trường cho biết: "Dù thắng đậm 2 trận giao hữu trước những "quân xanh" không quá mạnh nhưng toàn đội không đặt nặng kết quả. Mục tiêu của U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn Hàn Quốc lần này chính là để làm quen với khí hậu nắng nóng có thể sẽ xảy ra tại SEA Games ở Kuala Lumpur - Malaysia. Với mật độ thi đấu 2 ngày/trận tại SEA Games, nếu không chuẩn bị nền tảng thể lực thật tốt, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi 2 trận đấu cuối vòng bảng, đối thủ U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều nặng ký".

Theo Xuân Trường, sau các buổi tập, HLV Hữu Thắng đều động viên toàn đội vì sự tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực - vốn là điểm yếu của các đội tuyển Việt Nam khi tham dự những giải đấu quốc tế. Ngay cả tuyển U20 Việt Nam, dù được chăm sóc rất kỹ nhưng khi thi đấu ở World Cup U20 tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thua kém đối thủ về nền tảng thể lực chuyên sâu.

Duy Mạnh (phải) trong trận U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng Busan 6-1 Ảnh: Lê Tùng

Rút kinh nghiệm từ đó, HLV Hữu Thắng luôn ưu tiên nâng cao nền tảng thể lực cho học trò; còn về kỹ - chiến thuật, ông chỉ chỉnh sửa tương đối. "Thầy Thắng rất nghiêm khắc vì muốn toàn đội có được thể trạng tốt nhất tại SEA Games sắp tới. Thực tế, thi đấu với mật độ dày đặc như thế, nếu không hồi phục tốt thì rất dễ gặp chấn thương. Vì vậy, anh em trong đội cũng ý thức được cần phải nỗ lực như thế nào trong 8 ngày ở Hàn Quốc vừa qua. Ngày nào tập 2 buổi xong, cầu thủ cũng cảm thấy rất mệt nhưng chúng tôi không bỏ cơm, vẫn ăn uống rất tốt, thể trạng được nâng cao. Nghiêm túc nhận xét thì bài toán thể lực đã được giải quyết. Còn về chiến thuật, thầy Hữu Thắng đã chỉnh sửa" - Xuân Trường cho biết.

Dự kiến vào ngày 13-8, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 2017. Theo quan sát của giới chuyên môn, nhiều khả năng toàn bộ nhóm 7 cầu thủ của HAGL - gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh và Đông Triều - sẽ được nhà cầm quân xứ Nghệ trọng dụng hết.

Xuân Trường cũng bày tỏ mong muốn lớn nhất của anh và đồng đội ở HAGL là thực hiện ước mơ vô địch SEA Games của ông Đoàn Nguyên Đức. "Ngay từ đầu, mục tiêu của bầu Đức khi xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG là để có một lứa cầu thủ giúp ông thực hiện giấc mơ giành HCV SEA Games. Câu nói của bầu Đức cũng chính là sự nhắc nhở toàn đội cố gắng hết mình cho giải đấu SEA Games cuối cùng mà chúng tôi được phép tham dự" - tiền vệ Xuân Trường thổ lộ.

Chiều 10-8 đến Malaysia

Vào lúc 20 giờ ngày 9-8, U22 Việt Nam đã di chuyển về Incheon. Dự kiến, 17 giờ ngày 10-8, U22 Việt Nam sẽ có mặt ở Malaysia, bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u22-viet-nam-dang-sung-suc-20170809223446127.htm