'U22 Việt Nam có vũ khí để làm nên chuyện'

“Ở độ tuổi dưới 22, những gì HLV Hữu Thắng có trong tay như là vũ khí để chiến thắng, có nhiều cơ sở để nói rằng U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng…”. Chia sẻ về SEA Games và mục tiêu HCV của U22 Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phát biểu.

Thầy trò HLV Hữu Thắng. Ảnh: Đ.Đ

“Cho đến V.League 2017, Công Phượng và các cầu thủ lứa đầu của Học viện HAGL Arsenal JMG đã có 3 mùa giải đá chuyên nghiệp. Nhóm cầu thủ của Hà Nội cũng thế, được thi đấu đỉnh cao vài mùa giải rồi. Chưa kể, tính từ U19 rồi SEA Games trước lẫn vòng loại U23 Châu Á rồi cả ĐTQG, những trụ cột của U22 Việt Nam đều tham dự nhiều giải đấu quốc tế.

Các cầu thủ của chúng ta đều có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, đó là yếu tố rất quan trọng. Ở sân chơi cho cầu thủ trẻ, nó có thể là điều quyết định, chi phối lớn nhất đến chuyên môn. Về điểm này, tôi thấy U22 Việt Nam có lợi thế khi cứng cáp về chuyên môn lẫn bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc. So với các đối thủ, chúng ta có nhiều cầu thủ già dặn hơn hẳn.

HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: H.AVới bộ khung là cầu thủ HAGL, cộng thêm các cầu thủ của Hà Nội và có thời gian dài chuẩn bị, nhiều cơ hội chơi cùng nhau nên tôi nhìn thấy sự kết nối nơi họ. Giữa các cầu thủ hình thành được sợi dây liên kết, Giữa họ có sự đồng cảm về chuyên môn, thế nên trong cách chơi bóng có độ nhuyễn cùng tiếng nói chung.

Các tuyến đều có sự an tâm, lực lượng đóng vai chính và dự bị không có khoảng cách chênh lệch, thế nên luôn có nhiều lựa chọn cho các phương án. Con người tốt và có những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt như Công Phượng, Quang Hải.

Xem U22 Việt Nam chơi bóng, tôi thấy đội bóng của chúng ta có “cú”. Nghĩa là có những đòn miếng, có phương án và vũ khí khi muốn kiếm tìm chiến thắng. Nó không hẳn nằm ở cách chơi, chiến thuật là là ở khía cạnh chất lượng cầu thủ.

Có thể HLV Hữu Thắng không được đánh giá cao về khả năng làm chiến thuật nhưng tôi thích cách anh ấy xây dựng đội bóng. U22 Việt Nam rất chú trọng việc cầm bóng, kiểm soát bóng để tạo dựng thế chủ động. Đây chính là nét mà tôi nhìn vào để hy vọng, khi đội bóng luôn tìm cách kiểm soát quả bóng trong chân rồi triển khai, phối hợp. U22 Việt Nam không hề đá dài, đá đại mà có thể cầm bóng để chơi”. HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

U22 Việt Nam chuẩn bị cho ngày khai mạc SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ“SEA Games dành cho cầu thủ trẻ nên bản lĩnh, tâm lý là điều cực kỳ quan trọng”. Từng dẫn dắt ĐTQG và thất bại ở AFF Cup 2012 khi đội bóng không thể hiện được khả năng dù quá trình chuẩn bị chơi tốt, hơn ai HLV Phan Thanh Hùng hiểu thứ mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã, đang và sẽ phải đối diện.

“Sức ép và áp lực bủa vây, với bóng đá Việt Nam thì điều này luôn rất đáng lo, nhất là khi bước vào giải đấu. Bởi ở nền bóng đá chúng ta, đòi hỏi cũng như khát khao là quá lớn, đến từ đủ mọi thứ. Thế nên các thành viên đội bóng bị áp lực tâm lý và ở đây, vai trò cầm chịch, kiểm soát của HLV Hữu Thắng là nhân tố chìa khóa.

U22 Việt Nam có cơ hội và có nhiều thứ để có thể trông đợi đội bóng trẻ này làm nên chuyện. Tất nhiên, để thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều tố trong đó có vai trò của HLV trưởng cũng như lãnh đội…” - ông Hùng chia sẻ với mong ước may mắn sẽ mỉm cười với thầy trò HLV Hữu Thắng.

G.A (ghi)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-viet-nam-co-vu-khi-de-lam-nen-chuyen-549125.ldo