U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Malaysia

Online - Một ngày sau khi đến Malaysia để chuẩn bị cho SEA Games 29, Đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi rèn quân đầu tiên với nhiều bài tập bổ trợ giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực và làm quen với thời tiết tại nước bạn.

Ban huấn luyện Đội tuyển U22 Việt Nam cho các cầu thủ luyện tập nội dung ban bật bóng ít chạm và phối hợp ở cự ly ngắn. Cuối buổi tập, các cầu thủ tập sút và chuyền bóng xa cũng như sút bóng vào cầu môn. HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu các cầu thủ thực hiện đúng những gì mà ban huấn luyện đề ra. Đó là động tác phải nhanh gọn, chính xác, giảm thiểu các động tác thừa, tốn sức không cần thiết

Tại buổi tập đầu tiên này, có một sự cố xảy ra với đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là việc tình nguyện viên nước chủ nhà dẫn nhầm thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sang sân tập khác. Do đó thay vì bắt đầu tập vào lúc 15 giờ, đội đã phải tập chậm lại khoảng 30 phút. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, toàn đội được cho ra nghỉ khi trời có mưa.

Theo kế hoạch, sáng 12-8, U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện cả buổi sáng và buổi chiều tại sân của Đại học Quốc gia Malaysia (UKM), bang Selangor.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

15 giờ ngày 15-8: Việt Nam và Đông Timor (sân Seleyang)

15 giờ ngày 17-8: Việt Nam và Campuchia (sân Shah Alam)

19 giờ 45 phút ngày 20-8: Việt Nam và Philippines (sân Shah Alam)

19 giờ 45 phút ngày 22-8: Việt Nam và Indonesia (sân Seleyang)

15 giờ ngày 24-8: Việt Nam và Thái Lan (sân Seleyang).

Tuấn Anh, Công Phượng cùng các đồng đội chuẩn bị vào sân tập.

HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu các học trò thực hiện đúng như giáo án của BHL đề ra.

U22 Việt Nam khởi động trước khi bước vào các bài tập khác.

Thuyền trưởng của U22 Việt Nam cùng vào sân tập với các học trò.

Trung vệ Đông Triều thực hiện bài tập.

Buổi tập vẫn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.

Các cầu thủ đều hoàn toàn sung sức và hoàn thành tốt các yêu cầu của BHL.

Tập luyện rất nghiêm túc, toàn đội có tinh thần tốt, tích cực thực hiện chỉ đạo của ban huấn luyện.

Rèn luyện khả năng phối hợp và dứt điểm.

Xuân Trường và các cầu thủ tích cực rèn khả năng dứt điểm từ tuyến hai.

NHẬT ĐOÀN (từ Malaysia)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/u22-viet-nam-co-buoi-tap-dau-tien-tai-malaysia-514846