U22 Philippines tuyên bố sẽ vượt qua cả Thái Lan và Việt Nam

Đổ bộ xuống Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 29, HLV Marlon Maro của U22 Philippines tự tin tuyên bố sẽ cùng các học trò vượt qua cả Thái Lan và Việt Nam.

Tại SEA Games 29, đội tuyển U22 Philippines nằm ở bảng B cùng với đương kim vô địch Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Campuchia và U22 Đông Timor. Đây được đánh giá là một bảng đấu khá nặng khi U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đều đang đặt mục tiêu giành chức vô địch giải đấu. Bên cạnh đó, U22 Indonesia cũng không giấu tham vọng giành vé vào vòng bán kết.

U22 Philippines đặt mục tiêu lớn tại SEA Games 29

Dù không được đánh giá cao tại SEA Games 29, tuy nhiên khi đặt chân xuống sân bay tại Malaysia sáng nay HLV Marlon Maro của U22 Philippines tự tin tuyên bố sẽ cùng các học trò tạo nên bất ngờ để giành vé vào vòng bán kết: “Bảng B có Thái Lan và Việt Nam rất mạnh. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa từng trận một khi gặp hai đối thủ trực tiếp này”.

“Mục tiêu của Philippines là vào bán kết và tôi tin đội có thể làm được. Đội đã cử người theo dõi, phân tích đối thủ rất kỹ. Chúng tôi sẽ có cách để đánh bại các đội bóng lớn", HLV Marlon Maro cho biết thêm.

Việc U22 Philippines đặt mục tiêu vào bán kết SEA Games 29 là một tham vọng lớn của thầy trò HLV Marlon Maro bởi cách đây 2 năm tại Singapore, họ đã đứng cuối bảng A và không giành được điểm nào khi để thua ở cả 4 đối thủ của mình là Myanmar, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Trong lịch sử, bóng đá nam Philippines cũng chỉ mới một lần lọt vào bán kết tại các kỳ SEA Games. Đó là năm 1991, khi họ là chủ nhà và đã đánh bại Singapore 2-0 để giành HCĐ.

Tuy nhiên, giải thích về tham vọng của mình tại kỳ Đại hội năm nay, HLV Marlon Maro cho biết đã cùng cá học trò có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng: “Chúng tôi chuẩn bị cho kỳ SEA Games năm nay tốt hơn hai năm trước rất nhiều. Đội đã có hàng loạt trận giao hữu chất lượng tại Nhật Bản và Campuchia”.

Hiện U22 Thái Lan đang có tham vọng lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch tại SEA Games 29. Thầy trò HLV Worrawoot Srimaka cũng đã có mặt tại Malaysia để thực hiện mục tiêu của mình. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình với báo chí HLV Maro cho rằng Malaysia mới là đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đua giành tấm HCV. Theo vị chiến lược gia của U22 Philippines, lợi thế sân nhà là rất lớn cho đội tuyển U22 Malaysia để họ thực hiện mục tiêu của mình: "Thái Lan rất mạnh, nhưng tôi chọn Malaysia là ứng cử viên cho tấm HC vàng. Nhìn lại lịch sử bạn sẽ thấy đội bóng này có thành tích rất tốt khi là chủ nhà SEA Games. Họ giành HC vàng năm 1989 và HC bạc năm 2001".

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-philippines-tuyen-bo-se-vuot-qua-ca-thai-lan-va-viet-nam-292-251921.html