U21 Quốc tế 2016: Đối thủ chỉ ra 3 điểm đáng sợ của U21 HAGL

Thầy trò HLV Graechen khiến đối thủ dè chừng bởi nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan.

Hôm nay, giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 sẽ khởi tranh. U21 HAGL với cương vị các nhà ĐKVĐ dĩ nhiên được đánh giá rất cao. Bản thân ban lãnh đạo đội cũng không giấu giếm tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Đồng chủ nhà với đội bóng Phố núi là U21 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV từng nhiều lần đưa lứa U21 Hà Nội T&T vô địch U21 quốc gia Phạm Minh Đức, đây là tập thể khá đáng gờm.

Năm ngoái, U21 HAGL và U21 Việt Nam chạm trán nhau tại bán kết. Tỉ số hòa 2-2 sau 90 phút buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Ở đó, vận may thuộc về Công Phượng và các đồng đội.

Còn nhớ, sau trận, HLV Phạm Minh Đức đã bỏ họp báo với lý do bận việc cá nhân. Nhắc tới điều này trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông tếu táo: “Các bạn đừng đặt câu hỏi cho tôi vì sao năm đó tôi ra sân bay mà bỏ họp báo. Nếu năm nay tôi trong vai trò HLV trưởng mà không dự họp báo thì trợ lý của tôi sẽ vào trả lời các bạn chứ không sơ suất như năm trước đâu”.

Lứa Công Phượng khiến các đội bóng khác dè chừng.

Mùa này, dù không nằm cùng bảng nhưng nếu lọt vào bán kết hoặc chung kết, khả năng hai đội gặp nhau là hoàn toàn có thể. HLV Phạm Minh Đức một mặt tin các học trò có trình độ cao, nhưng mặt khác, khá e dè sức mạnh của U21 HAGL.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 chỉ ra 3 điểm đáng sợ của đội bóng Phố núi: “Như các bạn đã thấy, đội tuyển vừa rồi thi đấu ở AFF Cup rất tốt, Công Phượng lại chưa thi đấu, khán giả thì rất yêu mến CLB HAGL của Công Phượng. Thế nên tôi nghĩ khán giả sẽ đến sân rất đông để cổ vũ cho họ.

Về tập thể HAGL, họ quá chín rồi, cầu thủ đã gần hết tuổi 21, 2 năm trước đã vô địch rồi. Thời gian qua họ lại được cọ xát đỉnh cao nhiều nên họ sẽ rất mạnh ở giải này.

HAGL cũng dễ vô địch U21 quốc tế lần thứ 3 liên tiếp vì Công Phượng không được thi đấu ở AFF Cup nên muốn chứng tỏ ở giải”.

Bàn về các đội bóng khác, ông Đức chia sẻ: “Myanmar lực lượng năm ngoái đã tốt, năm nay họ đưa đội tốt hơn để chuẩn bị cho SEA Games 2017. Tương tự Thái Lan cũng mạnh.

Yokohama so với trình độ bóng đá trẻ ở Việt Nam thì chắc chắn ở đẳng cấp khác hơn. Đội bóng Hàn Quốc cũng thế. Chất lượng của giải năm nay rất cao”.

Xem lại U21 HAGL 2-0 U21 Hàn Quốc (chung kết U21 Quốc tế 2015):

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u21-quoc-te-2016-doi-thu-chi-ra-3-diem-dang-so-cua-u21-hagl-a309629.html