U20 Việt Nam dùng 'võ' gì đấu U20 New Zealand?

U20 Việt Nam đấu trận ra quân tại bảng E World Cup U20 2017 với đối thủ New Zealand vào lúc 18h00 tối nay 22/5 bằng tất cả sự quyết tâm, sự tự tin xen lẫn hồi hộp. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã sẵn sàng còn giới chuyên môn và những người hâm mộ cũng đếm ngược chờ trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam tại sân chơi World Cup.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Cho đến buổi tập cuối cùng một ngày trước trận ra quân gặp New Zealand, Trọng Đại vẫn không được các bác sỹ và BHL đảm bảo về khả năng thi đấu chiều nay. Nhưng như HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede khẳng định, đội bóng U20 Việt Nam là một tập thể hoàn chỉnh và đoàn kết. Thế nên, sự thiếu vắng của một cá nhân nào đó không làm ảnh hưởng đến sức mạnh toàn đội.

“Tôi biết hơn 90 triệu người Việt Nam đang theo dõi đội. Tại sao không nghĩ đến 1 kết quả tích cực trong trận đấu chiều 22/5? Cứ chiến đấu và thành công sẽ đến”, ông Gede nói.
Trước đó, ở cuộc họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi tự hào có mặt tại đây, trong lần đầu tiên dự World Cup sân 11 người. Tôi hy vọng U20 Việt Nam và U20 New Zealand sẽ có một trận đấu hay.

Nếu Trọng Đại không ra sân HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có phương án thay thế.Ảnh: VFF

Sẽ khó nói trước để biết rằng chúng tôi hay đối thủ sẽ tấn công hay phòng ngự. Nhưng đây là trận đấu mà cả 2 đội đã chuẩn bị trong một thời gian dài. Chúng tôi sẵn sàng để tạo nên lịch sử".

Vậy U20 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi quen thuộc là phòng ngự chặt và phản công nhanh nhưng chính đối thủ U20 New Zealand cũng úp mở khả năng về cách đá thận trọng, nhất là đội bóng châu Đại dương dành sự quan tâm đặc biệt đến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Báo New Zealand đánh giá thấp U20 Việt Nam, châu Á toàn thắng tại U20 World Cup

Báo chí New Zealand coi thường U20 Việt Nam, châu Á toàn thắng tại U20 World Cup là những thông tin chính liên quan tới U20 World Cup 2017 ngày 22/5.

Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải kiến giải: "U20 New Zealand to khỏe hơn chúng ta. Nếu họ chơi phòng ngự chặt trước rồi mới tấn công, chúng ta sẽ gặp khó. Nếu đá bóng nhỏ thì không ăn được, đá bóng dài cũng khó, nếu mất bóng chúng ta rất dễ bị phản công”.

Ông Hải cho rằng hàng phòng ngự của U20 Việt Nam , đặc biệt là hai bên cánh phải cầm được bóng, tự tin mới đối phó được lối chơi pressing của đối thủ. Chúng ta chơi phòng ngự phản công là rõ rồi, nhưng đá như trận gặp U20 Argentina thì không ổn, thiếu bài bản, đường nét.

Hiền Anh (tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tuong-thuat/bong-da-viet/cap-nhat-u20-viet-nam-dung-vo-gi-dau-u20-new-zealand-n20170522084604349.htm