U19 Việt Nam được chào đón như những người hùng

Ngày trở về nước, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã được chào đón như những người hùng.

Chiều ngày 31/10, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở về nước. Ngay tại sân bay, các cầu thủ trẻ đã được các fan hâm mộ và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam chào đón như những người hùng với những vòng hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt chào mừng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong ngày trở về.

Lãnh đạo VFF chào đón U19 Việt Nam ngay từ sân bay

Trao đổi với báo chí ngay tại sân bay, HLV Hoàng Anh Tuấn không thể giấu được niềm vui của mình. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết: “Tôi đã có thể hình dung ngày trở về sẽ được mọi người chào đón, nhưng chẳng ngờ lại đông vui thế này. Thực sự tôi rất xúc động. Cám ơn mọi người nhiều lắm”.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam khá bất ngờ với sự chào đón của đại diện VFF, fan hâm mộ. Đội trưởng Trọng Đại ngượng ngùng cho biết: “Em bất ngờ quá, vui đến không biết nói gì khi liên tiếp được các anh chị phóng viên phỏng vấn”.

Từ sân bay, cả đội đã được xe đưa về khách sạn tham dự buổi tiệc chào mừng đội tuyển U19 Việt Nam xuất sắc đoạt vé tham dự VCK U20 thế giới 2017 do Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng tổ chức.

U19 Việt Nam được chào đón như những người hùng

Trong buổi tiệc mừng công, trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo về hành trình ở vòng chung kết U19 châu Á. Trong khi đó, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết rất ấn tượng với màn trình diễn tiến bộ vượt bậc của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016 và cho biết: “Cách đây 3 tuần, nếu ai bảo đội U19 Việt Nam sẽ có mặt ở bán kết giải U19 châu Á có lẽ được xem là không bình thường. Thế nhưng không ngờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm nên thành tích xuất sắc như vậy, thật tuyệt vời. Ở đây, các thành viên của đội tuyển U19 đã dành những lời cám ơn VFF, nhưng thực sự chúng tôi phải các ơn HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ vì thành tích xuất sắc này”.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/u19-viet-nam-duoc-chao-don-nhu-nhung-nguoi-hung-168-204862.html