U19 Việt Nam cần điều kiện gì để vào tứ kết giải U19 châu Á

Nếu thắng hoặc hòa U19 Iraq ở lượt cuối bảng B, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U19 châu Á 2016.

U19 Việt Nam quyết tâm để giành vé vào tứ kết U19 châu Á. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi đánh bại á quân U19 Triều Tiên và hòa 1-1 U19 UAE, để giành 4 điểm sau 2 lượt trận ở bảng B vòng chung kết U19 châu Á.

Với phong độ hiện tại, U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rất gần với cơ hội lập nên kỳ tích lần đầu giành vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, để làm nên chiến tích đó, đội tuyển U19 Việt Nam cần phải đạt những yêu cầu nào?

U19 Việt Nam nghiễm nhiên giành vé đi tiếp nếu thắng hoặc hòa U19 Iraq ở lượt trận cuối cùng bảng B.

- U19 Việt Nam sẽ giành vị trí nhất bảng B nếu thắng U19 Iraq.

- U19 Việt Nam sẽ nhì bảng nếu như hòa U19 Iraq.

Nếu thua U19 Iraq:

- U19 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp nếu như U19 Triều Tiên không thua U19 UAE.

- U19 Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp nếu thua cách biệt tối thiểu từ tỷ số 1-2 trở lên trong khi U19 UAE thắng U19 Triều Tiên 2-1, U19 Việt Nam sẽ đi tiếp vì có số bàn thắng ghi được nhiều hơn.

- Trong trường hợp U19 UAE thắng U19 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, U19 Việt Nam sẽ bị loại nếu để thua U19 Iraq.

Trong trường hợp U19 Việt Nam thua 0-1, còn U19 UAE thắng U19 Triều Tiên 2-1, hai đội sẽ ngang nhau cả về điểm số (4 điểm), thành tích đối đầu cũng như hiệu số bàn thắng bại.

Khi đó, phương án đầu tiên được tính đến là sút luân lưu nhưng không khả thi vì hai đội không đối đầu ở trận cuối cùng.

Phương án tiếp theo sẽ là tính đến số thẻ phạt. Ở phương án này, U19 Việt Nam đang thiệt hơn khi đang dính đến 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ gián tiếp, trong khi U19 UAE mới chỉ lĩnh 4 thẻ vàng.

Còn nếu sau lượt cuối, hai đội bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng ghi được và bằng số thẻ phạt, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội giành quyền đi tiếp./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/u19-viet-nam-can-dieu-kien-gi-de-vao-tu-ket-giai-u19-chau-a/411835.vnp