U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rộng cửa vào Vòng chung kết quốc gia?

Gặp lại chủ nhà U17 Huế tại vòng loại U17 Quốc gia 2023, các cầu thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bị cầm hòa với tỉ số 1 – 1 đầy tiếc nuối. Nhưng, U17 HLHT vẫn nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé lọt vào Vòng chung kết toàn quốc.

Đội hình ra quân của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Kết thúc giai đoạn lượt đi, U17 HLHT sở hữu 7 điểm, đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trước đó, chiều ngày 22/2, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh đánh bại đội bóng xứ Quảng tỉ số sát nút 1 - 0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C.

Tuy nhiên, U17 Huế cũng thắng đậm 3 - 1 trước U17 Đà Nẵng nên cục diện bảng C đã có sự xáo trộn khi U17 Huế vượt qua đại diện sông Hàn để xếp thứ hai, bằng điểm U17 HLHT nhưng thua về thành tích đối đầu. Chính vì thế, trước khi bước vào tranh tài với chủ nhà Huế, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Hoàng quyết tâm giành trọn 3 điểm để “tách tốp”, đồng thời tạo khoảng cách an toàn với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Đà Nẵng.

Nhập cuộc khá tự tin nhưng U17 HLHT sớm gặp bất lợi khi tiền đạo Đặng Đức Quang bị phạm lỗi dẫn đến chấn thương vùng mặt ở phút thứ 5 và phải rời sân nhường chỗ cho số 28 Nguyễn Văn Khánh. Phần lớn khoảng thời gian hiệp 1, U17 Hà Tĩnh là đội chơi tốt hơn và triển khai nhiều đợt tấn công nguy hiểm trước khung thành U17 Huế.

Các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

Phút 27, tiền vệ Hoàng Phú cướp bóng ở khu vực giữa sân, chuyền lên cho đội trưởng Duy Khánh thực hiện pha chọc khe tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự để tiền đạo Đặng Đình Chiến Thắng băng xuống đối mặt thủ môn. Cú chích mũi dày của cầu thủ số 7 đã hạ gục thủ thành Gia Đạt, mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho U17. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của tiền đạo gốc Hương Sơn ở giải đấu lần này.

Ít phút sau, tiền vệ Lê Xuân Đăng bên phía U17 Huế tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng 16m50 buộc thủ môn Trọng Dương phải dùng tới hai nhịp mới bắt gọn bóng. Và đó cũng là pha bóng nguy hiểm đáng kể nhất mà đội chủ nhà tạo ra ở hiệp 1 trận đấu.

Sau giờ nghỉ, U17 HLHT đã không thể bảo toàn tỉ số cách biệt mong manh của mình. Hiệp 2 mới bắt đầu được 13 phút, các trung vệ U17 HLHT phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho cầu thủ số 7 Nguyễn Mạnh Lâm Sơn U17 Huế cầm bóng tả xung hữu đột trước vòng vây của số đông hậu vệ áo đỏ và dứt điểm tung lưới thủ môn Trọng Dương, san bằng tỉ số cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng trút bỏ áp lực, U17 Huế thi đấu tự tin hơn với sự trở lại của tuyển thủ U16 Việt Nam - Vi Đình Thượng bên hành lang cánh trái. Khá nhiều cơ hội đến với những chân sút áo xanh nhưng thủ môn Trọng Dương đã kiểm soát tốt các tình huống khi bóng được câu bổng vào vòng cấm U17 HLHT.

Chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ nhưng U17 Hà Tĩnh vẫn tạo ra một vài pha phản công sắc nét. Phút 78, tiền vệ Hoàng Phú nhận bóng trong khu vực 16m50, đáng tiếc pha ngoặt bóng của số 23 không thể vượt qua trung vệ đội U17 Huế. Tấn công nhiều mà không thể ghi thêm bàn thắng nào, U17 Huế đành chấp nhận chia điểm với U17 HLHT tỉ số 1 - 1.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tranh chấp bóng quyết liệt với U17 Huế.

Trận hòa này khiến U17 HLHT chưa thể bứt phá trên bảng xếp hạng, tuy vậy tình thế lúc bấy giờ đang khá thuận lợi cho đội U17 HLHT. Hiện tại cả Huế và Hà Tĩnh đều có 11 điểm, chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Mặt khác, U17 Quảng Nam đã tích lũy 7 điểm và vẫn còn tia hy vọng lọt vào vòng chung kết. Nếu đội bóng xứ Quảng đánh bại chủ nhà Huế hoặc Đà Nẵng ở các lượt đấu còn lại thì cánh cửa tiến đến VCK càng rộng mở hơn đối với U17 HLHT bởi 3 đội bóng này sẽ kìm chân nhau vì chỉ một thất bại là phải tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng.

Theo lịch thi đấu, U17 HLHT chỉ còn 2 trận gặp U17 Bình Định và Đà Nẵng là khép lại vòng loại bảng C. Các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh đang rất nỗ lực và cố gắng quyết tâm lần thứ 2 góp mặt ở Vòng chung kết U17 quốc gia sau thành tích của thế hệ đàn anh năm 2017.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/u17-hong-linh-ha-tinh-rong-cua-vao-vong-chung-ket-quoc-gia/244932.htm