U.22 Việt Nam: Công Phượng solo qua 4 người, Hồng Duy và Đức Chinh lập cú đúp

Trận giao hữu tập huấn đầu tiên tại Hàn Quốc của U.22 Việt Nam đã khép lại với chiến thắng 4-1 trước Mokpo City, trong đó Hồng Duy và Đức Chinh cùng tỏa sáng với 2 cú đúp.

Tuấn Anh deo băng đội trưởng trong đội hình xuất phát gặp Mokpo City

Trước đối thủ đến từ National League (hạng Ba tại Hàn Quốc, sau K-League Classic và K-League Challenge), HLV Hữu Thắng đã tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm khi 2 bên cùng thống nhất không giới hạn số lượng thay người.

Bước vào trận đấu, U.22 Việt Nam sử dụng đội hình xuất phát đa phần là những cầu thủ dự bị như thủ môn Tiến Dũng, bộ tứ hộ vệ Tấn Tài - Tấn Sinh - Đình Trọng - Thanh Thịnh.

Tiền vệ Đông Triều đá thấp nhất như mỏ neo che chắn cho hàng thủ, dọn dẹp cho bộ đôi tiền vệ trung tâm còn lại là Quang Hải - Tuấn Anh. Văn Kiên được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ biên, cánh đối diện là Lâm Ti Phông và Hồ Tuấn Tài đá cắm cao nhất.

Trong hiệp 1, không có bên nào thể hiện ưu thế rõ rệt. Mokpo City có thể hình khá tốt nhưng không làm khó được hàng thủ U.22 Việt Nam.

Cũng nói thêm, dù trận đấu diễn ra ở điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt vào lúc 11 giờ địa phương, nhưng 2 đội vẫn chơi với tốc độ khá cao.

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng xáo bài, tung vào sân những quân bài tốt hơn. Thủ môn Sỹ Huy được trao cơ hội. Bộ tứ hậu vệ “chuẩn” gồm Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh.

Xuân Trường đá cặp cùng Duy Mạnh trong khi Hồng Duy và Văn Toàn là 2 cầu thủ chạy biên. Công Phượng tiếp tục chơi ở vị trí hộ công ưa thích sau lưng Hà Đức Chinh.

Các cầu thủ Mokpo City có thể hình khá tốt

Từ lúc này, ưu thế trận đấu nghiêng về phía U.22 Việt Nam. Hồng Duy tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn đang lên chân của mình với 2 bàn thắng liên tiếp giúp U.22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 từ phút 62.

Chân sút trẻ Đức Chinh sau đó cũng có bàn thắng làm vốn sau tình huống Công Phượng độc diễn, đi bóng qua 4 hậu vệ đối phương và chuyền bóng rất đẹp ở phút 70.

Chỉ 5 phút sau U.22 Việt Nam có bàn thắng thứ 4. Người lập công tiếp tục là Đức Chinh. Trong những phút cuối, đội chủ nhà Mokpo City có bàn gỡ danh dự từ chấm 11 m để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 cho U.22 Việt Nam.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u22-viet-nam-cong-phuong-solo-qua-4-nguoi-hong-duy-va-duc-chinh-lap-cu-dup-76645.html