U.20 Việt Nam có tái lập kỳ tích 7 năm trước?

Chiều qua 26-10, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Giải U.20 châu Á 2023.

Cần ưu tiên lực lượng và thời gian tập trung cho U.20 Việt Nam

Sân chơi này có ý nghĩa và kỷ niệm đặc biệt với bóng đá Việt Nam (BĐVN) khi là mốc son đầu tiên ở châu lục với danh hiệu HCĐ U.19 ở Bahrain năm 2016, lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup U.20 tại Hàn Quốc năm 2017. Và những Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu 2 năm sau đó kết hợp với lứa đàn anh của HAGL làm nên kỳ tích á quân U.23 châu Á cùng HLV Park Hang-seo.

* U.20 Việt Nam vào bảng nặng

Xếp cuối bảng ở VCK 2018 và chỉ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2023 nên U.20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Jordan, Trung Quốc và Iraq. Lá thăm đã đưa thầy trò HLV Đinh Thế Nam vào bảng B khá nặng với đương kim hạng 3 Qatar, Australia và Iran (4 lần vô địch). Bảng A gồm: chủ nhà Uzbekistan, Indonesia, Iraq, Syria. Bảng C: á quân Hàn Quốc, Tajikistan, Jordan, Oman. Bảng D: ĐKVĐ Saudi Arabia, Nhật Bản, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

Hai đội đầu bảng vào tứ kết, 4 đội vào bán kết sẽ đại diện châu Á tham dự World Cup U.20 năm 2023, nhưng do Indonesia là chủ nhà của World Cup nên nếu vào bán kết, 2 đội thua ở tứ kết có thành tích tốt nhất tại Uzbekistan sẽ gặp nhau trong trận play-off để tranh suất thứ 5.

* Đau đầu quỹ thời gian

Năm 2022, U.19 Việt Nam chỉ có thể tham dự Giải Đông Nam Á (ĐNA) với đội hình B (hạng 3), đến vòng loại Giải U.20 châu Á thì 10 nhân tố mới bổ sung từ các CLB V.League và hạng Nhất cũng chỉ có khoảng 1-2 tuần hội quân. Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là ở trận quyết định ngôi đầu bảng thua chủ nhà Indonesia 2-3. Đó là tâm lý chưa vững vàng do non kém kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hàng phòng ngự thiếu một thủ lĩnh, mắc nhiều sai sót. Tóm lại là phải làm lại trước VCK khi quy tụ những đội hàng đầu châu lục.

Vấn đề là VFF không tìm đâu ra quỹ thời gian để các cầu thủ trẻ có thể tập trung dài hạn. Cuối tháng 11, mùa giải chuyên nghiệp 2022 mới kết thúc, tiếp đó kéo dài đến cuối năm là Giải U.21 và Đại hội TDTT toàn quốc (đều là đội U.21 với các tuyển thủ U.20 là chủ lực). Trong khi đó, VCK Giải U.20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 18-3-2023. Do đó, dự kiến đội tuyển U.20 chỉ có 1-2 đợt tập trung trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2-2023 (sẽ tham dự giải U.21 quốc tế với 3 đội có mặt ở VCK Giải U.20 châu Á nhưng khác bảng) trước khi lên đường sang Uzbekistan. Thêm vào đó, để quá độ cho mùa giải 2024 vắt qua 2 năm, V.League 2023 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 2, liệu những Khuất Văn Khang (Viettel), Vỹ Hào (B.Bình Dương), Xuân Tiến, Văn Cường (SLNA)… có được CLB nhả quân?

Ngoài ra, một yêu cầu cũng được đặt ra. Qua 2 giải đấu trên đất Indonesia dù không có thành tích cao nhất nhưng cho thấy lứa cầu thủ U.20 của Việt Nam hiện rất dồi dào và tiềm năng không thua kém lứa U.23 tham dự VCK U.23 châu Á 2022, đây lại là những niềm hy vọng được nhắm tới cho World Cup 2026, nên rất cần sớm có thầy ngoại dẫn dắt, cụ thể sao không giao cho HLV Gong Oh-kyun?

Với việc U.20 Thái Lan bị loại, ĐNA chỉ có 2 đại diện ở VCK U.20 châu Á là Indonesia và Việt Nam. Riêng Việt Nam có mặt đủ ở cả 3 VCK châu lục trong năm 2023: Asian Cup, U.20 và U.17. Trong khi cùng với Thái Lan, Malaysia dù là ĐKVĐ U.19 ĐNA cũng phải làm khán giả ở VCK U.20, còn U.17 Indonesia dù vừa lên ngôi ở khu vực lại thua thảm Malaysia 1-5 trên sân nhà, mất vé đến VCK U.17.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/u20-viet-nam-co-tai-lap-ky-tich-7-nam-truoc-3141584/