U.19 Việt Nam đụng 'ngọn núi' Nhật Bản ở bán kết

Tối ngày 24.10, U19 Nhật Bản vừa hạ đẹp U19 Tajikistan tại tứ kết giải U19 Châu Á và sẽ là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại bán kết giải vô địch U19 châu Á.

Được đánh giá cao hơn, U.19 Nhật Bản đã không quá khó khăn để áp đặt thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước U.19 Tajikistan ngay ở phút thứ 8 nhờ công nhờ công của Ogawa Kori. Duy trì được sự hưng phấn, chỉ 10 phút sau, các cầu thủ trẻ Nhật Bản đă nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi bàn là Doan Ritsu với một cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

U.19 Tajikistan thua kém về đẳng cấp dù thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể tạo áp lực ngược lại lên khung thành đối thủ. Không những vậy, họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 73 và 88 (Ogawa Kori và Yuto ghi bàn).

Thắng đậm 4-0 ở tứ kết, U19 Nhật Bản như vừa gửi một bức chiến thư đanh thép tới U19 Việt Nam. Theo phân nhánh từ trước của AFC, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với Nhật Bản tại bán kết.

Nếu so về trình độ của 2 nền bóng đá nói chung thì người Nhật ăn đứt chúng ta. Tuy nhiên, trong môn thể thao Vua, một đội bóng mạnh hơn không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Sự thật là kể từ năm 1959, khi giải U.19 châu Á đầu tiên được tổ chức, Nhật Bản chưa một lần giành ngôi vô địch. Thành tích tốt nhất của họ là 6 lần đoạt giải Á quân vào các năm 1973, 1994, 1998, 2000, 2002 và 2006. Tất nhiên, trong trận bán kết động lực của U.19 Nhật Bản sẽ là rất lớn.

U.19 Việt Nam phải vượt qua "quả núi" Nhật Bản nếu muốn tiến vào chung kết. Ảnh: AFC

Với U.19 Việt Nam, Nhật Bản chắc chắn sẽ là thách thức lớn nhất kể từ đầu giải. Dù ở các giải trẻ hay cấp độ ĐTQG, Việt Nam thường thi đấu rất tốt khi gặp các đối thủ Tây Á nhưng lại lép vế những những thế lực Đông Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Chưa cần nói đâu xa, cách đây 2 năm, U.19 Việt Nam của lứa Công Phượng đã có tới 4 đối đầu với U.19 Nhật Bản và thua cả 4, trong đó có thất bại 0-7 đáng quên trên sân Thống Nhất. Lứa U.19 này của Nhật Bản thậm chí còn được đánh giá cao hơn thế hệ trước nên có thể nói, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chơi với 100% khả năng cùng với thật nhiều may mắn mới hy vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Trận bán kết giữa U.19 Việt Nam và U.19 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 23h15 ngày 27.10 tới. Cặp đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa U.19 Hàn Quốc và U.19 Arab Saudia.

Lê Thanh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/u19-viet-nam-dung-ngon-nui-nhat-ban-o-ban-ket-604261.bld