U.19 HAGL bất ngờ đại bại

U.19 HAGL sẽ đối đầu với U.19 Myanmar trong một trận đấu mà chỉ có giành được chiến thắng thì đội bóng trẻ phố núi mới có thể tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng vào chơi trận chung kết.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

U.19 HAGL: Đình Long - Dương Quân, Hoàng Uy, Văn Hải, Hoàng Tú, Văn Nho, Duy Liêm, Văn Phi, Bảo Toàn, Cảnh Anh, Duy Thắng

U.19 Myanmar: Wai Lyan Soe - Paing Htwe, Moe Khant, Moe Kyaw, Paing Htoo, Moe Aung, Sone Naing, Naing Tun, Htike Zin, Htet Aung, Htet Phyo Wai

Đội bóng của HLV Guillaume Graechen đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 1 trận thắng, 1 hòa và 1 bại được 4 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 5/4. Đối thủ của họ, U.19 Myanmar với 1 trận thắng, 1 hòa và 1 bại, được 3 điểm với hiệu số 4/5.

Nếu U.19 HAGL giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào lúc 16h ngày hôm nay, 20.4 trước Myanmar thì đội bóng trẻ phố núi sẽ có được 60% cơ hội vào chơi trận chung kết.

40% khả năng vào đến trận đấu cuối cùng đang được nắm giữ bởi “người anh em” U.19 tuyển chọn Việt Nam. Nếu đội bóng chủ giải giành chiến thắng, thậm chí là một trận hòa trước đại diện trẻ Hàn Quốc, đội bóng phố núi sẽ giành lấy chiếc vé còn lại để vào chung kết.

U.19 HAGL có 5 điểm sau một trận thắng và hai trận hòa. Ảnh Trương Tú

Tuy nhiên, để giành được một trận thắng trước đối thủ U.19 Myanmar cũng sẽ là một bài toán khó cho thầy Giôm và các học trò mình trong khi đối thủ đã rất hiểu về lối chơi của U.19 HAGL

“Đội bóng này tuy trẻ nhưng họ có lối chơi rất kỹ thuật. Điểm mạnh của U.19 HAGL ở những bài đánh trung lộ với lối đá ban bật, phối hợp nhỏ và những đường truyền chọc khe nơi trung lộ”, HLV Nyi Nyi Lat nhận xét về đối thủ U.19 HAGL.

Nhà cầm quân người Myanmar tỏ ra rất hiểu về đối thủ U.19 HAGL. Ảnh Trương Tú

Khi nói về các phương án hóa giải lối chơi này, ông thầy tuyển trẻ Myanmar cho biết: “Trận thua thảm hại trước U.19 tuyển chọn Việt Nam đã phơi bày tất cà các tử huyệt của HAGL. Tuy chơi bóng rất kỹ thuật và chiếm lĩnh khu vực giữa sân nhưng họ thiếu một cầu thủ có khả năng cầm trịch trận đấu để phát động tấn công nhanh.

Bộ đôi tiền vệ chạy cánh của họ tuy năng động nhưng thật sự chua sắc sảo lắm ở những đường chuyền quyết định để ghi bàn.

Khi họ tấn công, nếu đối phương lui về bịt kín các kẽ hở trước khung thành thì các tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo của họ đều bế tắc trong việc phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Để vô hiệu hóa lối chơi phối hợp nhóm nhỏ này của đối phương, chúng tôi sẽ dùng những cầu thủ nhanh và mạnh để kiểm soát thế trận, không để khoảng trống và thời gian cho đối phương xử lý bóng", chiến lược gia người Myanmar cho biết thêm.

Trận thua đậm U.19 tuyển chọn Việt Nam đã làm lộ những điểm yếu chết người của HAGL. Ảnh Trương Tú

"Yếu thế trong tấn công, đội bóng này cũng không xuất sắc ở khâu phòng ngự, sự phối hợp giữa cặp trung vệ và thủ môn vẫn chưa thật sự ăn ý, dẫn đến những sai lầm. Thủ môn của U.19 HAGL thường xuyên ra vào không hợp lý, trong khi cặp trung vệ bọc lót cho nhau không được tốt và để hở nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác”, HLV Nyi Nyi Lat nói thêm.

Thủ môn và cặp trung vệ U.19 HAGL phối hợp không ăn ý ở những pha bóng cần sự bọc lót. Ảnh Trương Tú

Với điều lệ thi đấu vòng tròn chọn hai đội điểm cao nhất vào chung kết, hai đội có số điểm thấp hơn vào trận tranh hạng ba nên cơ hội để U.19 Myanmar vào trận chung kết cũng có thể xảy ra tuy rất hẹp.

Trong trường hợp U.19 Myanmar có trận thắng trước U.19 HAGL, khi ấy họ có 6 điểm và phải chờ kết quả của cặp đấu U.19 TCVN và Gwangju. Giả sử đội bóng trẻ HQ thua trận thì nghiễm nhiên Myanmar sẽ doạt vé vào chung kết. Còn nếu như thầy trò HLV Choi Soo Young cầm hòa với tỷ số cao thì Mianmar khi ấy mới rớt xuống cặp đấu tranh hạng ba.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u19-hagl-bi-bat-bai-truoc-gio-tu-chien-61155.html